Luật Hình sự có hiệu lực từ 1/7: Bãi bỏ tử hình với 7 tội

27/06/2016 06:38 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ luật Hình sự với tư cách là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đó là một trong những mục tiêu của Bộ luật Hình sự 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

Bộ luật Hình sự 2015 được xác định là sửa đổi cơ bản và toàn diện, trong tổng số 426 điều có 72 điều mới được bổ sung, 362 điều được sửa đổi, 17 điều giữ nguyên và 7 điều bãi bỏ.

Xuất phát từ thực tiễn lập pháp hình sự và quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về giảm hình phạt tử hình được thể hiện trong Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới và Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; quán triệt tinh thần Hiến pháp 2013 trong việc ghi nhận và bảo vệ quyền sống của con người, Bộ luật Hình sự 2015 đã sửa đổi, bổ sung quy định về hình phạt tử hình.

Cụ thể, bãi bỏ hình phạt tử hình đối với 07 tội, trong đó có 04 tội bỏ hoàn toàn gồm: Tội cướp tài sản (Điều 168); Tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia (Điều 303); Tội chống mệnh lệnh (Điều 394); Tội đầu hàng địch (Điều 399). 03 tội bỏ hình phạt tử hình trên cơ sở tách ra từ các tội có quy định hình phạt tử hình trước đó gồm: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phảm (Điều 193); Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249); Tội chiếm đoạt chất ma túy (Điều 252).

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm