Liên tiếp xảy ra hai vụ lật xe container trên Quốc lộ 279 đoạn qua Điện Biên

10/06/2020 14:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10/6, tại Km 59+600 Quốc lộ 279 (đoạn thuộc địa phận bản Nà Nhạn 1, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã xảy ra vụ tai nạn lật xe đầu kéo cùng container chở 18 tấn ớt tươi.

Xử lý nghiêm tài xế xe khách ép lật xe container

Xử lý nghiêm tài xế xe khách ép lật xe container

hiều 3/8, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đã xử lý bước đầu.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo biển kiểm soát 15C-323.29 kéo theo container biển kiểm soát 15R-074.36 do tài xế Lương Viết Huy (sinh năm 1981, trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) điều khiển, đi theo hướng Tuần Giáo - Điện Biên, khi đến địa phận trên đã bị lật. Tại hiện trường, xe đầu kéo cùng container sau khi bị lật nằm nghiêng một bên lòng đường, ngay tại khúc cua. Vụ tai nạn khiến phụ xe là Lê Khắc Lịch (sinh năm 1982) bị thương, xe đầu kéo cùng container hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Điện Biên Phủ) cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn, đồng thời phân luồng giao thông, đảm bảo cho các phương tiện qua lại. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế đang điều khiển xe vào cua thì bị mất phanh nên không làm chủ tốc độ khiến xe bị lật.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 9/6, cũng trên Quốc lộ 279, tại Km 22+700 (địa phận bản Hồng Sọt, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) đã xảy ra vụ lật xe đầu kéo cùng container chở khoai. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo biển kiểm soát 36C-322.78 kéo theo container biển kiểm soát 36R-021.28 do anh Hoàng Văn Hân (sinh năm 1985, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đang chở 30 tấn khoai từ tỉnh Vĩnh Long đi Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang để xuất khẩu sang Lào, khi đến địa phận trên thì bị lật.

Chú thích ảnh
Xe đầu kéo cùng container bị hư hỏng nặng. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Vụ tai nạn tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến phương tiện cùng hàng hóa bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn cũng được cơ quan chức năng xác định là do lái xe vào cua không làm chủ được tốc độ khiến xe bị lật.

Xuân Tư/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm