Liên tiếp bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy

05/01/2018 13:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/1, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển 8.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Trước đó, chiều 4/1, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Gân (thuộc xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn), Đồn Biên phòng Sơn Hồng cùng với lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn mật phục, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Như Ba (sinh năm 1975, trú tại tỉnh Nghệ An) vận chuyển trái phép ma túy bằng xe máy.

Qua khám xét trong người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 40 túi ni-lông màu xanh đựng 8.000 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động, 1 con dao mác và 50 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân.

Bước đầu, đối tượng Ba khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới về để tiêu thụ, khi qua Trạm kiểm soát Biên phòng Đá Gân thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

* Ngày 4/1, tại Quốc lộ 43, thuộc địa phận bản Sò Lườn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La), Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Công an huyện Vân Hồ đã bắt quả tang hai phụ nữ dân tộc Mông là Lầu Thị Dua (sinh năm 1982) và Thào Thị Dợ (sinh năm 1991), cùng trú tại bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật lực lượng Công an thu giữ gồm 6 bánh heroin, 1 xe máy và 3 điện thoại di động. Thủ đoạn của các đối tượng là giả làm người đi chợ, giấu ma túy vào hàng hóa và đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an huyện Mộc Châu tiếp tục điều tra mở rộng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm