Lễ hội khinh khí cầu Việt Nam: Dựng thử thành công

30/08/2012 14:05 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - Gió lớn, điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến buổi thử dựng khinh khí cầu trước lễ khai mạc chính thức của Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam - 2012 lần thứ nhất nhanh chóng kết thúc.

Tuy nhiên khách du lịch và người dân Phan Thiết cũng có được gần 3 tiếng đồng hồ ngắm nhìn cảnh dựng khí cầu cùng những màn biểu diễn dù lượn Paramotor của hai đội bay CLB Hàng không phía Nam và Malaysia.

Từ 4h sáng, bộ phận hậu cần của các đội bay đã bắt đầu triển khai thiết bị để dựng thử khinh khí cầu nhằm chuẩn bị cho buổi bay biểu diễn chính thức từ ngày mai, 31/8

Việc dựng dàn lửa, lắp ráp thiết bị chiếm khá nhiều thời gian do yêu cầu đảm bảo an toàn bay

Các nhân viên kỹ thuật thử thiết bị phun bơm khí cầu trước khi chính thức dựng khí cầu

Để bơm được khí nóng vào, đội kĩ thuật cần quạt gió vào trước để tạo khoảng không

Trong khi các đội khinh khí cầu còn mải dựng thì từ một bãi cách đó hơn 1km, đội dù lượn CLB Hàng không phía Nam bắt đầu cất cánh biểu diễn

Đội bay biểu diễn diễu hành trên không qua khu vực khán đài chính của lễ hội

Cờ tổ quốc và cờ CLB Hàng không phía Nam được kéo qua khán đài

Sau hơn 1 tiếng chuẩn bị, các đội khinh khí cầu chính thức bơm khí nóng dựng thử khí cầu tại chỗ

Tuy nhiên gió lớn và quẩn khiến khinh khí cầu không thể đứng đúng ý các đội

Tiếp đó, khách du lịch và người dân Mũi Né tiếp tục được xem màn biểu diễn bay dù lượn tự do của các phi công đến từ Malaysia


Có tất cả 6 phi công Malaysia và 9 phi công đến từ CLB CLB Hàng không phía Nam biểu diễn tại khu vực lễ hội khinh khí cầu


Do thời tiết và gió không đảm bảo, sau ít phút thử dựng khinh khí cầu, các đội lập tức hạ khí cầu và chỉ còn đội dù lượn biểu diễn.

BTC cho biết về cơ bản các đội đã kiểm tra kỹ thuật xong và đảm bảo vẫn sẽ tổ chức bay tốt vào sáng mai, 31/8. Người dân và khách du lịch chắc chắn sẽ được chứng kiến những ngày lễ hội hoành tráng và những màn biểu diễn đẹp mắt.

Cao Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm