Lễ hội khinh khí cầu Quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

18/03/2012 06:22 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Bộ Quốc phòng đã đồng ý cho tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ hội khinh khí cầu Quốc tế Việt Nam lần thứ I, dự kiến sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 26/4 đến 1/5.

Không gian trình diễn chính của lễ hội là bầu trời thành phố Phan Thiết và tại xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình) ở độ cao từ 150m đến 500m. Lễ hội sẽ có sự tham gia từ 20 - 30 quả khinh khí cầu cấp 7 (cao khoảng 20 - 25m, đường kính 16 - 18m); số phi công điều khiển khoảng 50 người đến từ các quốc gia như: Indonesia , Nhật Bản, Đức, Pháp, Bỉ… Vào ban ngày, lễ hội khinh khí cầu sẽ tạo ra không gian bay mở rộng, nhưng vẫn đảm bảo vừa tầm quan sát của người xem. Buổi tối, các đội bay tiếp tục trình diễn hiệu ứng đèn lồng (night glow)…

Theo đơn vị tổ chức, nếu lễ hội diễn ra thành công, sẽ tiến tới xây dựng một festival khinh khí cầu quốc tế định kỳ diễn ra hằng năm tại thành phố du lịch Phan Thiết, Bình Thuận.

Nguyễn Thanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm