Lễ Giỗ lần thứ 86 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

08/12/2015 16:29 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 8/12, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Lễ Giỗ lần thứ 86 cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ giỗ có đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh, dòng tộc Nguyễn Sinh, các địa phương và nhân dân trong tỉnh Đồng Tháp.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thắp hương viếng mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc và trồng cây lưu niệm tại khu di tích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Thái cho biết, tỉnh tổ chức Lễ Giỗ lần thứ 86 cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc theo nghi lễ cổ truyền, nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; đồng thời, thể hiện tấm lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương dâng hương tại mộ Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Tại lễ giỗ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra ở Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc như: Triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật về đất và người Đồng Tháp, hội thi Trạng nguyên, hội thi thiếu nhi vẽ tranh theo sách, hội thi đờn ca tài tử và hò Đồng Tháp... Cùng với đó là các hoạt động thể dục-thể thao như: cờ vua, cờ tướng; thi đấu giữa các câu lạc bộ dưỡng sinh trong và ngoài tỉnh.

Dịp này, quỹ học bổng mang tên Nguyễn Sinh Sắc của tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận ủng hộ gần 8 tỷ đồng từ các "mạnh thường quân" đóng góp. Sau 5 năm đi vào hoạt động, Quỹ học bổng đã quyên góp được hơn 50,5 tỷ đồng, trao hơn 22,6 nghìn suất học bổng cho các học sinh nghèo khó khăn trong tỉnh, giúp các em tiếp tục đến trường.

Cụ Nguyễn Sinh Sắc sinh ra và lớn lên tại làng Sen, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Sau khi từ bỏ chốn quan trường, cụ đi rất nhiều nơi ở khu vực miền Nam như: Bình Thuận, Sài Gòn, Thủ Dầu Một, Tiền Giang, Bến Tre... và sang Campuchia để truyền bá tư tưởng yêu nước thương dân, trong vai trò đồ nho đi trị bệnh cho dân nghèo.

Từ năm 1917, cụ thường lui tới hoạt động, giúp dân bốc thuốc trị bệnh và tuyên truyền lòng yêu nước, chí căm thù giặc xâm lược cho bà con làng Hòa An, Cao Lãnh (Đồng Tháp). Cụ mất ngày 27/10/1929 âm lịch.

Cụ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng Anh hùng giải phóng dân tộc kiệt xuất, danh nhân văn hóa thế giới, lãnh tụ xuất sắc của cách mạng Việt Nam. Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã đưa dân tộc từ kiếp nô lệ trở thành người làm chủ một đất nước độc lập.

TTXVN/Huỳnh Phúc Hậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm