Kỷ niệm 65 năm ngày Nam bộ kháng chiến

22/09/2010 09:34 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Hôm qua 21/9, tại Nhà hát TP.HCM đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 65 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/ 1945 - 23/9/2010). Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, các Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng đông đảo các vị chức sắc tôn giáo, nhân dân tới dự.


Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đại biểu tại
lễ kỷ niệm 65 năm ngày Nam bộ kháng chiến. (Nguồn: SGGP)
Tại lễ kỷ niệm, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM phát biểu: Sau khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược ở Sài Gòn, theo lệnh của Ủy ban Kháng chiến Nam bộ, đêm 22 rạng sáng 23/9/1945, nhân dân Sài Gòn - Gia Định tổ chức tổng bãi công, bãi khóa, bãi thị, tản cư ra khỏi thành phố, triệt phá các đường tiếp tế lương thực của địch... Và chính tại mùa Thu năm 1945, đã đi vào lịch sử đấu tranh của quân dân Sài Gòn - Gia Định.

Anh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm