Khủng bố IS thất thế ở thành trì Raqqa, Syria

17/07/2017 19:54 GMT+7 | Trong nước

Các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ngày 17/7 tuyên bố chiếm được thêm một khu vực ở Raqqa, miền Bắc Syria khỏi tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Người phát ngôn của SDF ,bà Jihan Sheikh Ahmed thông báo: "Quận Al-Yarmuk đã được giải phóng hôm qua". Al-Yarmuk là quận lân cận lớn nằm ở ngoại ô phía Tây Nam thành phố Raqqa. 

Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ bảo trợ, một liên minh bao gồm các tay súng người Kurd và Arập, năm ngoái đã tiến hành một chiến dịch nhằm giành lấy Raqqa, và tiến vào thành trì của IS này hồi tháng 6 vừa qua.

Quân đội Syria giành lại nhiều mỏ dầu từ tay khủng bố IS

Quân đội Syria giành lại nhiều mỏ dầu từ tay khủng bố IS

Ngày 15/7, quân đội Syria dưới sự hỗ trợ từ các cuộc không kích dữ dội của Nga đã giành lại một loạt giếng dầu tại tỉnh Raqqa trong bối cảnh các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) rút lui.

Hơn 330.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến Syria kể từ tháng 3/2011.

TTXVN/Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm