Khởi tố vụ án liên quan đến vụ ẩu đả khiến một người tử vong ở Bình Định

18/05/2020 15:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/5, Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” liên quan tới vụ ẩu đả khiến một người tử vong xảy ra vào rạng sáng 16/5.

Điều tra vụ ẩu đả khiến một người chết, ba người bị thương ở Quảng Ninh

Điều tra vụ ẩu đả khiến một người chết, ba người bị thương ở Quảng Ninh

Ngày 25/3, xác nhận với phóng viên TTXVN, ông Mạc Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ẩu đả giữa một nhóm thanh niên khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã triệu tập và tạm giữ hơn 10 cá nhân tham gia vụ việc để phục vụ điều tra, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, ngày 15/5, Lê Văn Khánh (ở hẻm 61 đường Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn) lên phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn để mua “cỏ Mỹ” về hút. Trên đường trở về, Khánh đi qua nhà Huỳnh Văn Hiền thì bị Hiền chặn đánh.

Tối 15/5, Lê Minh Hòa (trú tại thành phố Quy Nhơn) dẫn Khánh và 4 người khác lên nhà Hiền, đánh Hiền bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, em trai Hiền là Huỳnh Văn Hậu biết anh trai mình bị chém nên điện cho Hòa hỏi chuyện và 2 bên thách thức hẹn đánh nhau.

Chú thích ảnh
Hung khí được hai nhóm đối tượng sử dụng để đánh nhau. Ảnh: baobinhdinh.vn

Khoảng 0 giờ ngày 16/5, khi nhóm của Huỳnh Văn Hậu đến ngã tư Trần Quý Cáp - Phan Bội Châu (khu vực trước Trung tâm thương mại An Phú Thịnh, thành phố Quy Nhơn) thì nhóm của Lê Minh Hòa phát hiện, cầm dao, mác xông tới. Một người trong nhóm của Huỳnh Văn Hậu nổ súng uy hiếp nhưng không trúng người. Lúc này, nhóm của Hòa hô hào cầm hung khí xông lên, nhóm của Huỳnh Minh Hậu buộc phải tháo chạy.

Trong lúc hỗn loạn một thanh niên nhóm Hậu là Lê Đức Độ (27 tuổi, trú tại phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn) bị chém nhiều nhát vào đầu, chân tay, nằm gục tại chỗ. Sau đó, các đối tượng tham gia ẩu đả rời đi, bỏ mặc Độ bị thương nằm gục tại hiện trường. Lê Đức Độ được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương nặng.

Nguyên Linh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm