Khởi tố hai chiến sĩ Công an đánh hàng xóm nhập viện

04/06/2019 15:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/6, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thượng úy Nguyễn Duy Linh, công tác tại Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang và Thiếu úy Nguyễn Minh Luân, công tác tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính - Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang (em ruột Linh) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Phạt tù chung thân nguyên Thượng tá công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phạt tù chung thân nguyên Thượng tá công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 22/4, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Y Tuyến Ksơr-nguyên Thượng tá, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an tỉnh Đắk Lắk về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quyết định khởi tố vụ án đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Châu Đốc phê chuẩn chiều 3/6.

Theo Thiếu tướng Bùi Bé Tư, kết quả giám định cho thấy ông Đỗ Văn Hải (sinh năm 1978, ngụ phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) người bị Thượng úy Nguyễn Duy Linh và Thiếu úy Nguyễn Minh Luân đánh, có tỉ lệ thương tật dưới 9%. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Châu Đốc phối hợp với các đơn vị tư pháp cùng cấp thống nhất khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho 2 chiến sĩ này được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Chú thích ảnh
Cú bay đạp của chiến sĩ công an làm ông Hải té xuống nền nhà. Ảnh: Internet

“Dù trong thời gian nghỉ phép nhưng hành động của Thượng úy Nguyễn Duy Linh và Thiếu úy Nguyễn Minh Luân không đúng, gây phản cảm trong xã hội. Các ngành chức năng đã thống nhất khởi tố vụ án. Theo quy định của ngành, chắc chắn một trong hai chiến sĩ này sẽ bị tước danh hiệu Công an nhân dân”- Thiếu tướng Bùi Bé Tư khẳng định.

Như đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 6/2/2019 (nhằm ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi), trong thời gian nghỉ phép, Linh và Luân nhậu chung với ông Đỗ Văn Hải (hàng xóm). Lúc sau, giữa hai anh em Linh, Luân và ông Hải xảy ra mâu thuẫn, sau đó Linh, Luân sang nhà ông Hải để cự cãi qua lại. Lúc này, một phụ nữ kéo tay ông Hải vào trong rồi khép cổng lại.

Tuy nhiên, ông Hải vào bên trong lấy đoạn thanh sắt chạy ra nhằm mục đích "ăn thua đủ" với hàng xóm. Không kiềm chế được bản thân, cả Linh và Luân xông vào nhà ông Hải đánh, đấm ông này ngã xuống sân; không dừng lại, Linh và Luân tiếp tục xông tới dùng chân đạp vào người ông Hải gây thương tích nặng. Ông Hải được người nhà chuyển đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, nhất là tại mũi. Sự việc được camera an ninh ghi lại

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Công an thành phố Châu Đốc đình chỉ công tác hai chiến sĩ Công an này để điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công Mạo/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm