Khởi tố cựu Trung úy thử súng khiến nam sinh viên tử vong

08/11/2020 14:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu Trung úy công an Nguyễn Xuân Tính (sinh năm 1991, Đống Đa, Hà Nội) bị Công an Hà Nội khởi tố để điều tra về tội Vô ý làm chết người.

Thủ phạm xả đạn vào hai cha con tại Lâm Đồng do bắn... vu vơ thử súng

Thủ phạm xả đạn vào hai cha con tại Lâm Đồng do bắn... vu vơ thử súng

Sau gần hai ngày tích cực điều tra, truy xét, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được đối tượng nổ súng khiến 2 cha con ông Trương Công Bình bị thương. Đó là Trần Minh Khánh (36 tuổi), thường trú số 42, đường Ngô Thì Nhậm, hiện tạm trú tại số 1, đường Hàn Thuyên, thành phố Đà Lạt, cách gia đình nạn nhân khoảng 200m.

Sáng 8/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Tính (sinh năm 1991, thường trú tại quận Đống Đa, từng công tác tại Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội) để điều tra về tội Vô ý làm chết người.

Sự việc xảy ra tối 30/10, Nguyễn Xuân Tính cùng một số bạn bè ngồi uống nước ở khu vực phố Võ Văn Dũng (Ô Chợ Dừa, Hà Nội) và đã đem ra khoe một khẩu súng bắn chim mới mua trên mạng xã hội.

Khi lấy súng ra xem, Tính không biết trong súng còn đạn nên thử bóp cò. Viên đạn trúng nam sinh Đ.A (sinh năm 1999, học tại Đại học Giao thông vận tải) đang ở bên kia đường, cách khoảng 30m.

Đ.A sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do viên đạn găm vào chỗ hiểm nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sau đó, Tính đã ra đầu thú, thừa nhận toàn bộ sự việc và bị tước quân tịch để điều tra.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm