Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với chủ Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười

28/05/2018 19:56 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em xảy ra tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (251/32, đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), ngày 28/5, Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đinh Thị Hồng (sinh năm 1972, chủ Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười).

Bà Đinh Thị Hồng bị khởi tố về tội "Hành hạ người khác" theo khoản 2, điều 140 Bộ Luật hình sự.

Chú thích ảnh
Cơ sở Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười. Ảnh: vov.vn

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ ngày 21/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip và nhiều hình ảnh ghi lại cảnh các cháu tại Nhóm trẻ này bị cô giáo bạo hành, khiến dư luận bức xúc.

Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười được UBND phường Chính Gián, quận Thanh Khê cấp quyết định thành lập số 101/QĐ-UBND ngày 9/5/2013, do bà Đinh Thị Hồng làm chủ nhóm.

Theo clip và hình ảnh, người thực hiện các hành động bạo hành với trẻ là bà Hồng (chủ nhóm trẻ). Bà Hồng có bằng Cao đẳng Sư phạm mầm non.

Công an phường Chính Gián, quận Thanh Khê đã mời bà Hồng về làm việc để phục vụ công tác điều tra. Trưa 21/5, tất cả 14 trẻ đã được cha mẹ đón về nhà an toàn.

UBND phường Chính Gián đã rút giấy phép và đóng cửa Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười để phục vụ công tác điều tra.

Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có văn bản yêu cầu làm rõ vụ việc; đồng thời, giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Thanh Khê chịu trách nhiệm xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bạo hành trẻ em.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cũng có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm