Khẩn trương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng trong ngày 30 Tết tại TP. HCM

16/02/2018 07:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 15/2, có mặt tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, các Phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố và Công an quận Bình Tân đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra ở căn nhà trong hẻm 131 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Theo thông tin ban đầu, 9 giờ sáng 15/2, một nam thanh niên tìm đến gõ cửa căn nhà trên để giao đồ ăn. Do gọi cửa nhưng không thấy người ra mở, thấy cửa hé, người thanh niên này đẩy cửa bước vào thì phát hiện một người phụ nữ gục chết ngay tại vị trí cửa ra vào. Người thanh niên này sau đó đã hô hoán hàng xóm xung quanh về sự việc.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ án mạng

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Theo hàng xóm, chủ nhà là người đàn ông tên Chinh, quê Thanh Hóa. Gia đình ông Chinh có 5 thành viên và làm nghề gia công máng xối inox. Chiều 13/2, gia đình có tổ chức tiệc tất niên cuối năm, có mời nhiều người. Sau đó thì nhà đóng cửa và đến hôm nay mới phát hiện ra sự việc.

Chú thích ảnh
Hiện cơ quan Công an đang xác minh số người bị nan 

Hiện cơ quan Công an đang xác định số người bị nạn và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, theo một nguồn tin chưa xác minh, thì không chỉ có một người thiệt mạng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Vụ sát hại cháu bé 20 ngày tuổi: Khởi tố đối với bà Phạm Thị Xuân về tội giết người

Vụ sát hại cháu bé 20 ngày tuổi: Khởi tố đối với bà Phạm Thị Xuân về tội giết người

Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 72, Quyết định khởi tố bị can số 44 đối với bà Phạm Thị Xuân về tội giết người theo Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm