Khách du lịch đến Hà Nội tăng mạnh

18/03/2014 11:19 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - 3 tháng đầu năm nay, Hà Nội đón 705 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 15% và 4,87 triệu lượt khách nội địa, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài việc nâng cấp điểm đến, thành phố cũng tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách đến tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm tại Thủ đô. Cùng với Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội cũng đang tính toán xây dựng điểm trình diễn rối cạn tại 73 Hàng Bồ, tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Nhà hát chèo Hà Nội phục vụ khách du lịch. Các điểm di sản văn hóa như: Đền Ngọc Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm, Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang được đầu tư hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng tổ chức dịch vụ du lịch thu hút khách. Ở tầm quốc gia, Hà Nội đang xây dựng quy hoạch phát triển khu vực Ba Vì - Suối Hai thành khu du lịch tầm cỡ; phát triển du lịch cộng đồng tại 7 xã miền núi Ba Vì.

Đặc biệt, thành phố đang xúc tiến xây dựng Trung tâm giới thiệu làng nghề truyền thống Hà Nội với ba hạng mục: Mô phỏng lại các làng nghề truyền thống tiêu biểu, giới thiệu các công đoạn làm nghề và tổ chức các dịch vụ vui chơi giải trí nhằm “giữ chân” du khách. Quy mô của trung tâm này khoảng 40 - 50 ha, dự kiến ở cạnh đường Nhật Tân thuộc khu vực huyện Đông Anh hoặc ở bãi ngoài sông Hồng.

Để thu hút khách, Hà Nội tích cực quảng bá, xúc tiến du lịch. Tại thị trường trong nước, thành phố tăng cường liên kết du lịch với các địa phương, quảng bá du lịch Hà Nội tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư, khách du lịch. Tại thị trường nước ngoài, thành phố tham gia các hội chợ du lịch, xúc tiến điểm đến tại các trọng điểm du lịch nước ngoài, tổ chức các đoàn khảo sát, quảng bá trên các phương tiện truyền thông quốc tế.

Trong năm 2014, du lịch Hà Nội phấn đấu thu hút 2,8 triệu lượt khách quốc tế và 16 triệu lượt khách nội địa, doanh thu 45.000 tỷ đồng.

Đinh Thị Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm