Học sinh nghỉ Tết nguyên đán 16 ngày, sinh viên nghỉ tết gần 1 tháng

31/01/2018 07:47 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, học sinh của các khối mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nửa tháng, từ ngày 12/2 đến hết ngày 23/2 kèm ngày nghỉ cuối tuần.

Theo như lịch thông báo của Sở, thời gian nghỉ học của học sinh là 12 ngày. Tuy nhiên, trước và sau lịch nghỉ Tết còn có 4 ngày nghỉ cuối tuần nên tổng thời gian nghỉ học chính thức của học sinh lên đến 16 ngày.

Còn đối với các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT, căn cứ vào thời gian năm học, hiệu trưởng các trường quyết định thời gian nghỉ Tết cho học sinh - sinh viên.

Trong khi đó, hiện nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh cũng thông báo cho sinh viên được nghỉ Tết gần 1 tháng. Chẳng hạn, sinh viên trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh được nghỉ tết 28 ngày (từ ngày 29/1 đến hết ngày 25/2); sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 5/2 (tức ngày 20 tháng Chạp) đến hết ngày 24/2 (tức ngày 9 tháng Giêng); sinh viên trường Đại học Kinh tế Tài chính TP Hồ Chí Minh sẽ nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 từ ngày 5/2 (ngày 20 tháng Chạp) đến ngày 25/2 (ngày 10 tháng Giêng)...

Chú thích ảnh
Học sinh lớp 5A trường Tiểu học và THCS Trung Trực, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh Quang Đán - TTXVN

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đối với học sinh Thủ đô.

Các trường mầm non, tiểu học sẽ được nghỉ Tết 11 ngày liên tục (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật), từ thứ Bảy ngày 10/2/2018 đến hết thứ Ba ngày 20/2/2018 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Các trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên sẽ nghỉ Tết 10 ngày liên tục (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật), từ Chủ nhật ngày 11/2/2018 đến hết thứ Ba ngày 20/2/2018 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Đối với Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội, sẽ nghỉ Tết 12 ngày liên tục từ thứ Sáu ngày 9/2/2018 đến hết thứ Ba ngày 20/2/2018 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Tại Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng đồng ý đề nghị của Sở GD&ĐT về việc cho phép các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên được nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trong 9 ngày.

Cụ thể, từ ngày 12/2/2018 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu) đến hết ngày 20/2/2018 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Tại Đồng Tháp học sinh được nghỉ Tết Mậu Tuất 11 ngày. Cụ thể, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên được nghỉ Tết 11 ngày liên tục từ ngày 10/2/2018 đến hết ngày 20/2/2018 (từ ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất). 

Ngày 21/2/2018 (mồng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất) trở lại dạy học bình thường.

Chú thích ảnh
Lớp học mầm non tại trường Mầm non bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Tại Nghệ An, học sinh Mầm non, Tiểu học nghi tết Mậu Tuất 11 ngày liên tục, từ thứ 7 ngày 10/2/2018 đến thứ Ba ngày 20/2/2018 (tức từ ngày 25 tháng chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Đối với học sinh THCS, THPT và GDTX cấp THPT được nghỉ 10 ngày liên tục, từ Chủ Nhật, ngày 11/2/2018 đến hết thứ Ba ngày 20/2/2018 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Tại Nam Định, học sinh các trường mầm non, tiểu học nghỉ Tết nguyên đán 11 ngày liên tục (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật), từ thứ Bảy ngày 10/2/2018 đến hết thứ Ba ngày 20/2/2018 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Học sinh, học viên các trường THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX nghỉ Tết 10 ngày liên tục (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật), từ Chủ Nhật ngày 11/2/2018 đến hết thứ Ba ngày 20/2/2018 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Sinh viên Trường CĐ Sư phạm Nam Định nghỉ Tết 15 ngày liên tục (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật), từ Chủ Nhật ngày 11/2/2018 đến hết Chủ Nhật ngày 25/2/2018 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Thảo Nhi (Tổng hợp)

Hà Nội lạnh nhất 9 độ C, hôm nay học sinh có được nghỉ học không?

Hà Nội lạnh nhất 9 độ C, hôm nay học sinh có được nghỉ học không?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm và kéo dài nhất trong suốt 2 năm qua, nhiều vùng phủ tuyết trắng xoá, nhiệt độ thấp nhất hôm qua tại Thủ đô Hà Nội là 9,7 độ C, nhiều vùng ngoại thành và khu vực Ba Vì nhiệt độ thấp hơn.

Nghỉ Tết Nguyên đán 2018: Chính phủ quyết định phương án nghỉ 7 ngày

Nghỉ Tết Nguyên đán 2018: Chính phủ quyết định phương án nghỉ 7 ngày

Theo quy định của Luật Lao động, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán (Tết Âm lịch) là 5 ngày, kết hợp với thời gian nghỉ bù thứ Bảy, Chủ nhật nên tổng thời gian nghỉ bù dịp Tết Nguyên đán 2018 là 7 ngày.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm