Hình ảnh khiến người dân đi dưới đường sắt đô thị ớn lạnh sau vụ sập cẩu

12/05/2015 21:32 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 12/5, cần cẩu thuộc Dự án đường sắt đô thị đoạn chạy qua số nhà 359 Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đã bất ngờ gãy đổ, đè một phần vào nhà dân và hai xe máy đang lưu thông trên đường.

Đầu của cần cẩu đổ thẳng vào biển hiệu của tiệm vàng Tuấn Đãi khiến biển hiệu này vỡ vụn và sập hẳn xuống. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, những người dân xung quanh khu vực nhà 359 Cầu Giấy nghe tiếng động rất lớn, khi chạy ra thì thấy một chiếc cần cẩu đã đổ sập, rơi trúng 2 cửa hàng đối diện. 2 cửa hàng bị thanh sắt rơi trúng là cửa hàng vàng số 359 Cầu Giấy và cửa hàng bán quần áo số 361 bên cạnh. Một thanh niên, theo xác định ban đầu tên là Lê Thanh Hoàng (26 tuổi, quê Nghệ An) khi điều khiển phương tiện qua đây đã bị thanh sắt rơi xuống cứa vào cổ phải đi cấp cứu.

Phần thân cẩu gác lên tay máy xúc tại công trường. Ảnh: TTXVN

Tại hiện trường, chiếc cẩu dài hàng chục mét đổ gục, phần thân cẩu gác lên tay máy xúc tại công trường. Đầu của cần cẩu đổ thẳng vào biển hiệu của tiệm vàng Tuấn Đãi khiến biển hiệu này vỡ vụn và sập hẳn xuống. Toàn bộ khu vực dân cư hiện đã được cắt điện. Đội Cảnh sát giao thông số 6 - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an Hà Nội, đã tăng cường lực lượng tại khu vực để chống ùn tắc.

Cần cẩu đổ sập ra đường đè lên nhà người dân và vắt ngang đoạn đường rất đông người lưu thông. Ảnh: NLĐ

Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt đô thị, ông Lê Xuân Hoàng, xác nhận với phóng viên TTXVN thông tin vụ sập cẩu trên và cho biết đang từ trụ sở Ban quản lý đến hiện trường.

Đây là sự cố thứ hai liên quan đến sập, đổ xảy ra tại dự án này. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, đây đã là sự cố thứ hai liên quan đến sập, đổ xảy ra tại dự án này. Trước đó, chiều 10/5, một cọc cừ Lasen nặng 680 kg tại Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm của thành phố Hà Nội rơi tại đoạn đường Mai Dịch. Chiều 12/5, tại cuộc họp với Ban quản lý dự án và các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Hà Nội đã chính thức cấm nhà thầu phụ Inceco thi công các dự án có nguồn vốn của thành phố trên địa bàn trong thời gian 1 năm theo quy định. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

P.V - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm