HÌNH ẢNH: Hầm đường bộ đèo Cả dài 4,1km trước giờ G thông xe

14/08/2017 08:47 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn 3 năm thi công, đến nay, dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả đã hoàn thành, dự kiến chính thức thông xe vào ngày 21/8/2017, thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2/9.

Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả nằm trên địa bàn hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, tổng mức đầu tư gần 11.400 tỷ đồng, là công trình trọng điểm Quốc gia, có chiều dài toàn tuyến 13,19km, trong đó hầm đèo Cả dài 4.125 m và hầm Cổ Mã dài 500 m. Mỗi hầm gồm 2 ống hầm song song, cách nhau 30 m; mỗi ống hầm gồm 2 làn xe khai thác cùng chiều, đảm bảo vận tốc khai thác 80 km/giờ.

Cuối tuần sau, thông xe tiếp 50 km cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Cuối tuần sau, thông xe tiếp 50 km cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 26/9 tới, sẽ đưa thêm 50 km của dự án vào khai thác đoạn từ nút giao với Quốc lộ 10 (TP Hải Phòng) đến nút giao với Quốc lộ 39 (tỉnh Hưng Yên). Phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ đưa vào khai thác toàn tuyến.

Khi hoàn thành, phương tiện đi qua hầm đường bộ đèo Cả sẽ rút ngắn 40% quãng đường và 60% thời gian so với đi trên đèo Cả hiện nay, đảm bảo giao thông thuận lợi giữa miền Trung và khu vực phía Nam; kết nối hai khu kinh tế trọng điểm là Khu kinh tế Nam Phú Yên và Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa), góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch của khu vực miền Trung -Tây Nguyên.

Chú thích ảnh
Đường bộ qua hầm đèo Cả dài 4.125 m, gồm 2 ống hầm song song và cách nhau 30 m. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
Chú thích ảnh
Công nhân đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng của đoạn cuối hầm Cổ Mã. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
Chú thích ảnh
Hầm đường bộ qua đèo Cả có điểm đầu tại km 1353+150 Quốc lộ 1 (Phú Yên), điểm cuối tại km 1374+525 Quốc lộ 1A (Khánh Hòa), tổng chiều dài 13,19 Km. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
Chú thích ảnh
Công nhân đang lắp đèn chiếu sáng trong hầm đèo Cả. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
Chú thích ảnh
Công nhân đang hoàn thiện những công việc cuối cùng trong hầm đèo Cả. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
Chú thích ảnh
Công nhân đang hoàn thiện việc lắp bảng hướng dẫn trong hầm đèo Cả. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

  TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm