Hình ảnh cận cảnh Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở 8 cửa xả đáy

11/10/2017 16:21 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Do mưa lớn và dông tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong 3 ngày (9, 10 và 11/10) khiến mực nước trên hồ thủy điện Hòa Bình tiếp tục dâng cao lên đến 117,40m.

Để đảm bảo an toàn công trình thủy điện Hòa Bình, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã phải chủ động mở cửa xả đáy (bắt đầu từ 19h00 ngày 9/10 mở cửa xả số 1 và liên tục xả cho đến 12h ngày 11/10, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy số 8.

Hiện tại, mực nước thượng lưu ở cao trình +117,40m, lưu lượng về hồ và về hạ lưu là 129.60m3 /s.

Chú thích ảnh
Nước nhiều khu vực Hạ du dâng cao do Thủy điện Hòa Bình xả lũ. Ảnh: Vũ Thị Hà - TTXVN

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Người dân làng vạn chài thành phố Hòa Bình vật lộn với lũ dâng cao. Ảnh: Vũ Thị Hà - TTXVN
Chú thích ảnh
Đến 12h ngày 11/10, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở 8 cửa xả đáy. Ảnh: Vũ Thị Hà - TTXVN

TTXVN/Vũ Thị Hà

Mở thêm cửa xả đáy tại Thủy điện Hòa Bình, Sơn La và Tuyên Quang

Mở thêm cửa xả đáy tại Thủy điện Hòa Bình, Sơn La và Tuyên Quang

Ngày 17/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có Công điện số 38 gửi Công Ty Thủy điện Sơn La, Hòa Bình.

Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy, các địa phương chủ động ứng phó

Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy, các địa phương chủ động ứng phó

Ngày 10/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có Công điện số 74 gửi Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm