HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua nhiều nghị quyết về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

31/05/2014 09:18 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tại kỳ họp thứ 14, bế mạc ngày 31/5, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XII đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, có các nghị quyết về các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch môi trường Vịnh Hạ Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030...


Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh được coi là một công cụ quản lý quan trọng, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở định hướng phát triển vùng, tổ chức không gian vùng, các tiểu vùng và phân khu... Qua đó, đáp ứng mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế tỉnh theo hướng phát triển kinh tế xanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh của Quảng Ninh, gắn kết chặt chẽ với các vùng đồng bằng sông Hồng, Duyên Hải Bắc Bộ và biên giới Việt Trung, Khu vực hợp tác “hai hành lang, một vành đai” kinh tế Việt- Trung, tạo động lực cho phát triển của các vùng lân cận và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định: Đây là những bản quy hoạch quan trọng, thời gian qua đã được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu khoa học và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm tham gia đóng góp ý kiến. Việc thực hiện các quy hoạch này góp phần thúc đẩy nhanh việc chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế tỉnh từ "nâu" sang "xanh", phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 Quảng Ninh trở thành một tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, hiện đại, là một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc./.

Xuân Tùng


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm