Hàng vạn người trẩy hội Chùa Hương

21/02/2018 09:26 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chuẩn bị cho ngày khai hội vào sáng mùng 6 Tết, du khách đổ về chùa Hương du xuân, lễ chùa cầu may đầu năm mới.

Chú thích ảnh
Bến Đục suối Yến (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) tấp nập cảnh khách thập phương lên thuyền, xuôi dòng trẩy hội chùa Hương.
Chú thích ảnh
Thời tiết có mưa phùn nhưng hàng ngàn người đã đổ về đây trẩy hội sớm. Các bến đò tại suối Yến, hàng trăm chiếc thuyền đang tấp nập chở khách.
Chú thích ảnh
Hiện nay chùa Hương có 4.500 thuyền. Năm nay, Ban tổ chức cho sơn lại các thuyền đồng bộ màu xanh.
Chú thích ảnh
Theo thống kê từ Ban tổ chức lễ hội, khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã đón 129.000 nghìn lượt khách (tính từ mùng 3 đến mùng 5 tháng Giêng).
Chú thích ảnh
Dòng suối Yến là đường thủy duy nhất đưa du khách vào các điểm dâng hương, hành lễ.
Chú thích ảnh
Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Quần thể Hương Sơn (Chùa Hương) được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, dự kiến, lượng khách tham gia lễ hội năm nay sẽ tăng mạnh.
Chú thích ảnh
Giá vé khách đi đò kèm vé thắng cảnh là 130.000 đồng một người, trong đó 50.000 cho tiền đò và 80.000 đồng tiền vé thắng cảnh.
Chú thích ảnh
Với chủ đề “Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch”, lễ hội năm nay đã giảm cảnh người dân rải tiền lẻ, xả rác, chen lấn... Công nhân vệ sinh môi trường vớt rác trên suối Yến

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Chùa Thiên Trù trước giờ khai hội.

 

Phát lộc gây lộn xộn tại chùa Hương: Lễ hội phải nằm trong kịch bản

Phát lộc gây lộn xộn tại chùa Hương: Lễ hội phải nằm trong kịch bản

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, bản thân ông đã chứng kiến sự việc này và cho rằng đây là việc tự phát của nhà chùa, không nằm trong kịch bản tổ chức lễ hội của huyện Mỹ Đức.

Theo Lê Phú/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm