Hàng loạt vườn hoa, cây xanh ở Hà Nội bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích

19/04/2013 15:52 GMT+7 | Thế giới


Thời gian gần đây, một số vườn hoa trên địa bàn Hà Nội bị người dân lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị.

Điển hình như vườn hoa Lý Tự Trọng, một địa điểm sinh hoạt, giải trí của cộng đồng nhưng bị một số người chiếm dụng mở quán bán hàng, căng lều bạt làm chỗ nghỉ chân, phơi quần áo chăn màn... gây mất mỹ quan. Người dân còn thường xuyên đi xe máy chạy qua khuôn viên vườn hoa vào buổi sáng và chiều tối. Tại vườn hoa trường Đại học Thủy lợi, vườn hoa Công Đoàn bất chấp biển "cấm giẫm lên cỏ", người dân vẫn bày bán đủ loại hàng hóa mũ bảo hiểm, khẩu trang, thắt lưng, ví, bán trà đá, hàng rong...Khách hàng cũng thiếu ý thức ngồi lên bãi cỏ ăn uống, xả rác bừa bãi, nhiều lúc biến vườn hoa thành bãi rác khiến công nhân làm nhiệm vụ duy tu, quản lý cây xanh tại đây rất vất vả.
Nhiều người ngồi lên cỏ. Ảnh: Internet


Theo ông Đỗ Ngọc Hoàng, Giám đốc công ty TNHH MTV Công viên cây xanh (CVCX) Hà Nội, trong thời gian tới, cải thiện môi trường xã hội, đặc biệt là môi trường trong lĩnh vực công viên, cây xanh là một trong ba chương trình, đề án lớn của thành phố Hà Nội. Để làm được điều này công ty hướng tới phát triển thêm diện tích cây xanh; khai thác tốt hệ thống công viên, cây xanh; đảm bảo vệ sinh công viên, cây xanh, thảm cỏ, phục vụ hiệu quả đời sống của nhân dân Thủ đô.

Với nhiệm vụ quản lý duy trì, tôn tạo và xây dựng mới các công viên, vườn hoa, cây bóng mát; sản xuất các loại cây giống, cây hoa, cây cảnh..., trong hơn 50 năm qua, mỗi năm công ty CVCX Hà Nội quản lý, duy trì hơn 5.000m2 hoa, hơn 242.000m2 thảm cỏ và các chủng loại cây cảnh, hơn 70 công viên, vườn hoa, dải phân cách, đảo giao thông. Riêng việc chăm sóc, duy trì hệ thống cây xanh bóng mát trên các tuyến phố, mỗi năm công ty cắt sửa khoảng 6.000 cây, chặt hạ 1.000 cây và trồng mới với khối lượng tương đương. Công ty có một vườn ươm hơn 180.000m2, mỗi năm sản xuất hơn 1,5 triệu cây hoa, gần 1 triệu cây hàng rào, cây mảng, cây cảnh và các loại cây bóng mát phục vụ duy tu, duy trì, trang trí và các công trình xây dựng. Ngoài ra, công ty còn đảm nhiệm trang trí hoa, cây cảnh tại công viên, quảng trường, điểm vui chơi công cộng, các nút giao thông, tuyến phố chính vào những dịp lễ, tết, đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ bảo vệ cây, hoa tránh bị hư hỏng, thiệt hại...

Đặc biệt những năm gần đây, công ty được Sở Xây dựng giao xây dựng, cải tạo nhiều vườn hoa, công viên trên địa bàn công viên quảng trường Cách mạng 19-8, Đàn Xã Tắc, vườn hoa Hàng Trống, vườn hoa Bãi Nhãn - Hồ Trúc Bạch, vườn hoa Lý Thái Tổ, vườn hoa Cổ Tân, vườn hoa Diên Hồng, vườn hoa Tao Đàn, Công viên Lênin… đều đảm bảo về tiến độ và chất lượng. Công ty còn thi công một số công trình lớn như hạng mục trang trí Học viện Cảnh sát nhân dân, công trình cây xanh tại Kho bạc Nhà nước, công trình cây xanh trụ sở Ban chỉ đạo Trung ương Phòng, chống tham nhũng, công trình công viên-trung tâm thể thao Học viện Hành chính quốc gia…

Tuyết Mai
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm