Hàn Quốc bắt đầu đóng 6 tàu chiến mới

27/12/2016 13:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc ngày 27/12 cho biết họ đã ký một thỏa thuận trị giá 16,6 tỷ won (13,8 triệu USD) với hãng "Hyundai Heavy Industries" để lên kế hoạch đóng 6 khinh hạm mới.

Đây là một phần của dự án mang tên Batch-III, theo đó DAPA sẽ chi tổng cộng 2.800 tỷ won cho việc đóng 6 chiếc khinh hạm 3.000 tấn này từ nay đến năm 2026, trong khuôn khổ chiến lược quốc phòng của Hải quân Hàn Quốc.


Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Một người phát ngôn của DAPA được dẫn lời cho biết, khi giai đoạn lập kế hoạch được hoàn tất trong khoảng 2 năm tới, cơ quan này sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện công việc đóng tàu thông qua quá trình đấu thầu.

Theo thiết kế, các tàu mới sẽ được đóng theo công nghệ tàng hình để nâng cao đáng kể khả năng tồn tại và sẽ được trang bị khả năng chống tàu ngầm cũng như các hệ thống rađa hiện đại.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm