Hai người chết trong vụ hỗn chiến bằng gậy, dao, mã tấu giữa đêm

12/07/2015 13:00 GMT+7 | Thế giới

Ghi nhận tại hiện trường, dọc trên đường An Dương Vương có nhiều thanh gỗ, đá, mã tấu… dính máu. Trên cầu Mỹ Thuận có một xe gắn máy bị bỏ lại.

Đến 10 giờ ngày 12/7, lực lượng Công an quận 8, Công an quận Bình Tân, Công an quận 6 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra xác minh vụ ẩu đả xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, khiến ít nhất 2 người tử vong.


Hiện trường được công an phong tỏa, hàng trăm người dân đứng theo dõi. Ảnh: H. Âu - NLĐ

Theo thông tin ban đầu, vụ ẩu đả xảy ra từ khoảng 1 giờ ngày 12/7, giữa hai nhóm thanh niên với hung khí gồm gậy, mã tấu, dao… Vụ ẩu đả kéo dài từ địa bàn phường An Lạc (quận Bình Tân) qua phường 10 (quận 6) đến phường 16 (quận 8).

Đến trước cửa hàng đá hoa cương Hoàng Long, số nhà 76 An Dương Vương (phường 16, quận 8), người dân phát hiện thi thể một thanh niên mặc áo thun xanh, quần lửng chết tại chỗ với nhiều vết chém trên người. Cách đó chừng 50 m, trong một con hẻm nhỏ, một thanh niên khác nằm gục với nhiều vết chém. Nạn nhân này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 nhưng sau đó đã tử vong. Hiện chưa xác định được danh tính hai người tử vong.

Ghi nhận tại hiện trường, dọc trên đường An Dương Vương có nhiều thanh gỗ, đá, mã tấu… dính máu. Trên cầu Mỹ Thuận có một xe gắn máy bị bỏ lại. Hiện PC45, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Thành Chung - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm