Hai bệnh nhi trẻ tuổi nhất thế giới lựa chọn cái chết nhân đạo

09/08/2018 14:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hai bệnh nhi của Bỉ - quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép trẻ em mọi lứa tuổi hưởng"cái chết nhân đạo" nếu chúng liên tục chịu đau đớn tột cùng vì những bệnh vô phương cứu chữa, đã trở thành những người trẻ tuổi nhất thế giới đưa ra lựa chọn này.

VIDEO: Cấy ghép thành công cả hai bàn tay cho bệnh nhi trẻ nhất thế giới

VIDEO: Cấy ghép thành công cả hai bàn tay cho bệnh nhi trẻ nhất thế giới

Bé trai 8 tuổi người Mỹ Zion Harvey mới đây đã trở thành bệnh nhi trẻ nhất thế giới được cấy ghép cả hai bàn tay.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm