Hà Nội: Xử lý mạnh các vi phạm, chống ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ

16/04/2013 11:33 GMT+7 | Thế giới


Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo các tuyến đường thông suốt, đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời những nguy cơ gây ùn tắc, đảm bảo mỹ quan đô thị, nhất là trong dịp nghĩ lễ sắp đến.

Cụ thể, từ nay đến dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch), kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội tập trung xử lý mạnh tay đối với các trường hợp xe khách chạy lòng vòng để đón, trả khách; phạt nặng các xe khách chạy dưới tốc độ tối thiểu tại khu vực các bến xe hòng chờ đón khách và xử phạt tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn, mức phạt cao nhất có thể lên tới 15 triệu đồng. Cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý các trường hợp vi phạm quy định tại các bến xe: Giáp Bát, Mĩ Đình, Nước Ngầm, Lương Yên, Gia Lâm.

Song song với việc mạnh tay phạt xe khách chạy lòng vòng, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức lực lượng ra các bến xe để hướng dẫn hành khách vào trong bến xe mua vé, không đứng ngoài bắt xe, vừa phải chịu giá cao hơn mức quy định, vừa gây mất trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội cũng kiên quyết xử lý các xe vận tải chở vật liệu, phế thải làm rơi xuống đường hoặc phương tiện không trang bị đầy đủ mui, bạt che, nắp, cửa thùng gây ra tình trạng ô nhiễm đường phố, gây mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt, đối với các trường hợp xe tải chở vật liệu rời, chất thải rơi vãi xuống mặt đường hay tham gia giao thông không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe... sẽ bị xử lý nghiêm. Việc kiên quyết xử lý các vi phạm sẽ nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, đặc biệt là người lái xe khách, xe tải trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông.

Hạnh Quỳnh
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm