Hà Nội tổ chức ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông' 2019

14/09/2019 14:34 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), hưởng ứng "Tháng An toàn giao thông" năm 2019, sáng 14/9, tại Công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2019, thu hút hơn 800 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh Thủ đô tham gia. Ngày hội được tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nâng cao văn hóa khi tham gia giao thông.

Liên tục sự cố chất lượng tại các công trình giao thông: Mất niềm tin

Liên tục sự cố chất lượng tại các công trình giao thông: Mất niềm tin

Thời gian qua, nhiều dự án giao thông có mức đầu tư lớn liên tục gặp sự cố về chất lượng công trình, đặc biệt có dự án vừa mới đưa vào khai thác đã bị hư hỏng như dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê (Gia Lai), dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi…. Điều này đặt ra nghi ngại về chất lượng của các công trình giao thông hiện nay.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, hiện nay, tình trạng người sử dụng rượu bia rồi lái xe gây tai nạn giao thông ngày càng trở nên đáng báo động. Trong đó, nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên ngày càng nhiều.

Chú thích ảnh
Trao tặng mũ bảo hiểm cho các cháu thiếu nhi

Chia sẻ câu chuyện thương tâm về vụ tai nạn giao thông của một học sinh xảy ra ngay trong những ngày đầu năm học, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến mong muốn các đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh hãy cùng nhau nâng cao nhận thức, kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, đồng thời có ý thức hơn nữa khi tham gia giao thông sao cho có văn hóa, văn minh.

Em Trần Thị Thu Phương, sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cũng cho rằng, tuổi trẻ Thủ đô nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung cần tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ; xung kích tình nguyện tham gia tuyên truyền an toàn giao thông, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm khi lái xe, không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia; có trách nhiệm ứng cứu khi gặp tai nạn giao thông trên đường…

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Hà Nội còn triển khai các hoạt động trong Tháng An toàn giao thông năm 2019: Trao tặng vật dụng cho đội hình Giao thông xanh cấp thành phố năm 2019; tiếp tục phát động chương trình “Tuyến xe ngày 261 xe buýt màu xanh”.

Bên lề ngày hội còn diễn ra chùm hoạt động hưởng ứng Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2019 như: Tập huấn kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn; cuộc thi “Sinh viên Thủ đô sử dụng xe buýt và phương tiện giao thông công cộng”; hội thi “Lái xe mô tô giỏi, an toàn”; thiếu nhi vẽ tranh “Thiếu nhi Thủ đô -đội mũ xinh bảo vệ chúng mình” và các hoạt động tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” và chống rác thải nhựa năm 2019 với sự tham gia của đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên Thủ đô./.

Nguyễn Cúc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm