Hà Nội quyết tâm 'chuẩn hóa' băng rôn quảng cáo

05/03/2016 06:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nạn treo băng rôn quảng cáo các chương trình biểu diễn nghệ thuật sai vị trí, vượt quá số lượng cho phép... được hy vọng sẽ bị xóa bỏ sau khi Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố được công bố sáng 4/3.

Quy chế gồm 3 chương, 35 điều quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời và phân công trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong quản lý nhà nước về quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP Hà Nội. “Quy chế hoạt động quảng cáo ngoài trời đã được quy định từ lâu  nhưng bây giờ mới có văn bản chính thức có hiệu lực của thành phố” – ông Nguyễn Khắc Lợi - Phó GĐ Sở VH&TT Hà Nội cho biết.

Theo quy chế, một số khu vực tại Hà Nội bị cấm quảng cáo như: Quảng trường Ba Đình; hồ Hoàn Kiếm và khu vực bao quanh hồ; khu vực phố cổ; di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; trụ sở của cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, doanh trại quân đội, trụ sở công an, đại sứ quán nước ngoài và các tổ chức quốc tế…


Hy vọng cảnh tượng này sẽ không còn trong tương lai

Bên cạnh đó, nhiều khu vực cũng bị hạn chế quảng cáo như: Quảng trường 19/8, Quảng trường 1/5, Trung tâm hội nghị quốc gia; các tuyến phố Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ...

Ngoài ra, quy chế cũng quy định kích thước băng rôn (rộng 0,75m, dài 2,5m), diện tích thể hiện của biểu trưng, logo nhãn hiệu hàng hóa (không quá 20% diện tích băng rôn). Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hội chợ, triển lãm được quảng cáo tối đa 50 băng rôn/1 chương trình, thời gian treo băng rôn tối đa 10 ngày.

Đặc biệt tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo phải thông báo tới Sở VH&TT về nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, thời gian và lộ trình thực hiện chậm nhất là 15 ngày trước ngày thực hiện quảng cáo...

Cũng theo ông Lợi, với quy chế này, việc treo băng rôn sẽ bắt buộc phải tiến hành đúng quy trình, nên sự vi phạm về số lượng băng rôn chỉ diễn ra nếu phía quảng cáo tự ý mang đi treo

Được biết, sau khi phổ biến quy chế được phổ biến, Sở VH&TT Hà Nội sẽ thông báo những trường hợp còn vi phạm trên mạng thông tin đại chúng và cổng điện tử của Sở VH&DL Hà Nội.

An Như
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm