Hà Nội mở rộng xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân toàn thành phố

02/04/2020 15:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Việc triển khai test nhanh trên diện rộng được kỳ vọng sẽ rà soát phát hiện được nhanh chóng các ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng.

Dịch COVID-19: Phương án tốt nhất để phát hiện virus SARS-CoV-2 là xét nghiệm bằng máy

Dịch COVID-19: Phương án tốt nhất để phát hiện virus SARS-CoV-2 là xét nghiệm bằng máy

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chiều 1/4, các chuyên gia y tế khẳng định: Về điều trị, hiện nay cả thế giới chưa có thuốc đặc trị, phác đồ điều trị chuẩn đối với dịch COVID-19.

Hôm nay (2/4) là ngày thứ ba triển khai xét nghiệm nhanh đối với những người từng đi đến ở Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ 10/3 đến 28/3. Tại địa điểm xét nghiệm nhanh ở trường THCS Đống Đa, một trong các địa điểm xét nghiệm nhanh gần bệnh viện Bạch Mai nhất vẫn có rất đông người đến xét nghiệm.

Theo lãnh đạo Trung tâm y tế quận Đống Đa, trong sáng nay, rất đông người dân tới đăng ký nhưng do thiếu dụng cụ xét nghiệm nhanh nên phải mời người dân về, chỉ ưu tiên cho hơn 100 trường hợp có tiền sử dịch tễ liên quan đến bệnh viện Bạch Mai.

Trong buổi họp chiều 1/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố sẽ mở rộng test nhanh trên địa bàn nhiều quận nội thành khác từ ngày 2/4, ưu tiên đặt ở những vị trí cửa ngõ vào nội thành Hà Nội.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm tại điểm test nhanh ở trường THCS Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

TP Hà Nội yêu cầu các quận nội thành triển khai cho người dân đăng ký trên ứng dụng để người dân đăng ký test nhanh, tránh tình trạng tụ tập đông người làm nảy sinh nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm