Hà Nội không có thêm ca dương tính trong 6 tiếng qua

13/09/2021 19:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 12h đến 18h ngày 13-9, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận ca dương tính mới với vi rút SARS-Cov-2. Ngoài ra, trong 24 giờ qua, thành phố chưa ghi nhận thêm ca dương tính mới tại cộng đồng.

Một bé gái 3 tuổi ở Thanh Trì dương tính, Hà Nội có 15 ca vào trưa 13/9

Một bé gái 3 tuổi ở Thanh Trì dương tính, Hà Nội có 15 ca vào trưa 13/9

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 6h đến 12h ngày 13-9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 15 ca mắc mới, trong đó có 14 ca tại khu cách ly, 1 ca khu vực ổ dịch cũ.

Cụ thể, tính từ 18h ngày 12-9 đến 18h ngày 13-9, Hà Nội ghi nhận 37 ca dương tính, trong đó 32 ca trong khu cách ly, 4 ca khu vực phong tỏa, 1 ca khu vực ổ dịch cũ. 

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27-4 đến nay) là 3.817 ca, trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.222 ca.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, hôm qua (12-9), thành phố xác định có 7 chùm ca bệnh. Ngày 13-9, có 3 chùm ca bệnh "rời" khỏi danh sách chùm ca bệnh phức tạp và 5 chùm ca bệnh khác được bổ sung. Như vậy, tổng số chùm ca bệnh mới/phức tạp ở Thủ đô đã nâng lên con số 9. Trong đó, các chùm ca bệnh cũ vẫn gia tăng số ca mắc.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân

Chẳng hạn như, chùm ca bệnh ở phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) đến nay có 565 ca (tăng 18 ca so với hôm qua); chùm ca bệnh tại phường Văn Chương (quận Đống Đa) có 96 ca (tăng thêm 3 ca so với hôm qua); chùm ca bệnh tại phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) có 60 ca (tăng thêm 3 ca so với hôm qua)...

Các chùm ca bệnh mới, như: Chung cư A4-5 Khu đô thị Đền Lừ (phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) đã phát hiện 4 ca mắc; chùm ca bệnh ở xã Thụy Hương (huyện Chương Mỹ) có 5 ca mắc; chùm ca bệnh ở xã Liên Phương (huyện Thường Tín) có 4 ca mắc.

Theo Hà Nội Mới

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm