Hà Nội: Hơn 2000 GV, HS Trường THCS Nguyễn Trường Tộ khai giảng năm học mới

05/09/2020 12:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay (5/9), cùng với gần 23 triệu học sinh trên cả nước, thầy trò trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Quận Đống Đa – Hà Nội) đã tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng năm nay có nhiều điểm “đặc biệt” so với những năm học trước.

Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tổ chức trên cả nước vào sáng 5/9

Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tổ chức trên cả nước vào sáng 5/9

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021.

Thực hiện chủ trương Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Lễ khai giảng năm nay được tổ chức với hình thức ngắn gọn, đảm bảo trang nghiêm và hướng đến học sinh. Nhà trường chỉ thực hiện phần lễ, không tổ chức phần hội, tránh tập trung quá đông học sinh tại sân trường để đảm bảo an toàn phòng dịch. Cụ thể, học sinh khối 6 và 9 tập trung tại sân trường, học sinh khối 7 và 8 tham dự khai giảng trực tuyến tại lớp học.

Chú thích ảnh
Cô Hiệu phó Lê Thuý Quỳnh đọc Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước

Năm học 2020 – 2021, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ có hơn 2.000 học sinh với hơn 50 lớp học. Trường có 3 Giám hiệu: 1 Hiệu trưởng, 2 Hiệu phó, 5 tổ chuyên môn, 1 tổ hành chính. Tổng số CBGVNV là 106 với 27 thạc sĩ, 55 đại học, 10 cao đẳng trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn.

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021, nhà giáo Hoàng Thanh Thuỷ - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ cho biết: “Trường THCS Nguyễn Trường Tộ vui mừng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 với mong muốn tạo nên những ấn tượng sâu đậm, những kí ức tốt đẹp, cũng như những cảm xúc khó quên đối với thầy và trò nhà trường trước thềm năm học mới - trước giờ xuất phát của một chuyến đò mới với thật nhiều niềm tin và hi vọng vào những” hoa thơm trái ngọt” mà nhà trường sẽ vun trồng và gặt hái được trong năm học này".

Chú thích ảnh
Cô Hiệu trưởng Hoàng Thanh Thuỷ chính thức tuyên bố Khai giảng năm học mới...
Chú thích ảnh
...và đánh trống khai trường

Về nhiệm vụ của năm học 2020 - 2021, cô Hoàng Thanh Thuỷ nhấn mạnh: "Mặc dù sắp tới đây, mỗi ngày đến trường chúng ta còn có thêm một nhiệm vụ: tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 để trường học không chỉ là nơi các em tìm thấy niềm vui, hạnh phúc mà còn là môi trường an toàn mỗi khi các em đặt chân đến lớp.

Trong giờ phút đầy ý nghĩa này, cô tha thiết hi vọng các em - những học sinh thân yêu đang ngồi đây, nhất là các anh chị lớp 9 - những con chim đầu đàn của tổ ấm Nguyễn Trường Tộ, sẽ kế thừa và phát huy thành tích của các anh chị đi trước, có ý chí quyết tâm vững vàng, sẽ tỏa sáng và mang những thành tích cao về cho nhà trường, sẽ đỗ vào trường cấp 3 mà các em mơ ước. Đồng thời đây cũng là buổi lễ khai giảng đầu tiên của các em học sinh lớp 6, cô và nhà trường tin tưởng các em sẽ nhanh chóng thích nghi, yêu mến và tự hào về ngôi nhà mới của mình sẽ là những người viết nên những trang vàng tiếp theo cho truyền thống nhà trường”.

Clip: Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Quận Đống Đa - Hà Nội) chính thức bước vào năm học mới

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ là đơn vị được phân công phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi của Quận Đống Đa. Trường có truyền thống dạy tốt, học tốt, luôn dẫn đầu Quận về số lượng học sinh giỏi các cấp.

Trường được thành lập từ 6 tháng 4 năm 1996 với tên ban đầu: Trường chuyên THCS Nguyễn Trường Tộ - Quận Đống Đa - Hà Nội. Năm 1999 theo quyết định bỏ trường chuyên lớp chọn ở cấp THCS, trường đổi thành trường THCS Nguyễn Trường Tộ - Quận Đống Đa- Hà Nội.

Chú thích ảnh
Đội ngũ CBGVNV của trường

Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chất lượng dạy và học được nâng cao, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong khối THCS quận Đống Đa. Xếp loại hạnh kiểm: Tốt 99.57%, Khá: 0.43%; Học lực: Giỏi: 78,58%, Khá: 19,16%. Thi HSG: cấp Quận: 120 em đạt giải. Giải Nhất: 16, Nhì: 33 (tăng 5 giải), Ba: 41, KK: 30; cấp TP: 53 em đạt giải. Giải Nhất: 5, Nhì: 23 (tăng 8), Ba: 17, KK: 8; cấp Quốc gia: 26 giải; cấp Quốc tế: 124.

Chú thích ảnh
BGH nhà trường tặng quà cho các học sinh lớp 6
Chú thích ảnh
Năm học 2020-2021, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ đón hơn 600 học sinh lớp 6

Kết quả học sinh thi vào 10 của nhà trường luôn đứng đầu quận Đống Đa, trong đó tỉ lệ học sinh đỗ các trường PTTH chuyên Đại học KHTN, Đại học Sư phạm, Chuyên Ngoại ngữ, Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Chu Văn An… chiếm tỉ lệ cao trong thành phố.

Thành tích năm học 2019 – 2020 đạt tỉ lệ HSG: 78,58%; tỉ lệ tốt nghiệp loại Giỏi: 79,35%.

Một số hình ảnh Lễ khai giảng của Trường THCS Nguyễn Trường Tộ:

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Thảo Nhi. Ảnh: Dương Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm