Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2021-2022

28/06/2021 22:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 28/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có Quyết định số 952/QĐ-SGDĐT phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022.

Điểm thi lớp 10 Hà Nội năm 2021 vừa được Sở GD-ĐT công bố

Điểm thi lớp 10 Hà Nội năm 2021 vừa được Sở GD-ĐT công bố

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, công tác chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 đã cơ bản hoàn tất. Theo kế hoạch, điểm thi lớp 10 Hà Nội năm 2021 sẽ được công bố chiều nay.

Ngày 28/6, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại đã ký Quyết định số 949/QĐ-SGDĐT phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên, lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2021-2022.

Cụ thể: Một số trường tốp đầu như Trường Trung học phổ thông Chu Văn An có điểm chuẩn cao nhất năm nay là 53,30 điểm (Tiếng Nhật 50,70). Trường Trung học phổ thông Kim Liên đứng thứ hai với 50,25 điểm (Tiếng Nhật 48,20) và Trường Trung học phổ thông Yên Hòa đứng thứ ba với điểm chuẩn là 50 điểm.

Tiếp theo là Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Hà Đông) 49,40 điểm; Trung học phổ thông Phan Đình Phùng 49,10 điểm; Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai 49,00 điểm.

Các trường Trung học phổ thông có mức điểm chuẩn từ 46,40 đến 48,75 điểm là Quang Trung - Hà Đông (46,40), Xuân Đỉnh (46,70), Trần Phú - Hoàn Kiếm (47), Lê Quý Đôn - Đống Đa (47,35), Cầu Giấy (47,50), Nhân Chính (48,00), Thăng Long (48,25), Việt - Đức (48,25; Tiếng Nhật 48,10; Tiếng Đức 44,00), Nguyễn Gia Thiều (48,75).

Chú thích ảnh
Hà Nội công bố điểm thi vào 10. Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu - TTXVN

Các trường Trung học phổ thông có điểm chuẩn giảm dần theo thứ tự là Nguyễn Trãi - Ba Đình (45,00), Quang Trung - Đống Đa (44,75), Sơn Tây (44,50; Tiếng Pháp 3 năm 38,30), Trần Nhân Tông (44,45), Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (44,25), Đống Đa (43,75), Phạm Hồng Thái và Mỹ Đình cùng có điểm chuẩn là 43,00.

Hai trường Trung học phổ thông có mức điểm chuẩn thấp nhất là trường Trung học phổ thông Bất Bạt, Minh Quang cùng có điểm chuẩn là 18,05 điểm. Các trường Trung học phổ thông Mỹ Đức C (20,00), Bắc Lương Sơn và Lưu Hoàng (21,00), Đại Cường (22,00)…

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường Trung học phổ thông công lập căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển để tổ chức tiếp nhận học sinh theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2, nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 điểm. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 được xét tuyển nguyện vọng 3, nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2 điểm. Học sinh (nếu có nguyện vọng) sẽ làm đơn phúc khảo bài thi gửi tới trường Trung học cơ sở - nơi học sinh học lớp 9. Thời gian nộp đơn phúc khảo từ ngày 30/6 đến ngày 6/7.

Sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn, học sinh có nguyện vọng theo học tại 1 nguyện vọng trúng tuyển, phải thực hiện thao tác xác nhận nhập học từ ngày 1/7 đến ngày 3/7 bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Sau ngày 3/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ khóa hệ thống phần mềm xác nhận nhập học và tiến hành thống kê số lượng học sinh đã xác nhận nhập học ở từng cơ sở giáo dục và thông báo số lượng học sinh thừa, thiếu so với chỉ tiêu. Đối với các trường trung học phổ thông chuyên, trung học phổ thông công lập, nếu số học sinh đã xác nhận nhập học sau ngày 3/7 còn thiếu so với chỉ tiêu, Sở sẽ xem xét để duyệt điểm chuẩn bổ sung.

Đối với các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính, ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu số lượng học sinh xác nhận nhập học đợt 1 chưa đủ chỉ tiêu sẽ được tiếp tục tuyển sinh bổ sung trong thời gian theo quy định.

Nguyễn Cúc/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm