Hà Nội chỉ ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều đã được cách ly

09/09/2021 10:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 8/9 đến 6 giờ ngày 9/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều đã được cách ly trước đó.

Sáng 9/9 gần 6.500 ca Covid-19 nặng đang điều trị

Sáng 9/9 gần 6.500 ca Covid-19 nặng đang điều trị

Đến nay Việt Nam đã ghi nhận 563.676 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 60% bệnh nhân đã khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có gần 6.500 ca nặng. Cụ ông 82 tuổi mắc COVID-19, từng tiên lượng tử vong đã được các bác sĩ BV Phổi Đà Nẵng cứu sống.

Trong đó 2 ca tại huyện Thanh Trì và 1 ca tại quận Hai Bà Trưng. Những người này đều là F1 của các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng. Cụ thể: H.C.T., nam, sinh năm 1949, tại 39/8 Hòa Bình 2, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng.

Ca dương tính này là F1 của bệnh nhân N.V.V., đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính; đến ngày 8/9 có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Hà Nội. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

H.V.P., nam, sinh năm 1959 và H.V.H., nam, sinh năm 1985, đều ở phố Nội Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, là F1 của bệnh nhân H.T.P.; ngày 8/9 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Như vậy tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3663 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1.578 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.085 ca mắc là những người đã được cách ly trước đó.

Đáng lưu ý, một số ổ dịch mới phát sinh trên địa bàn thành phố ghi nhận số ca mắc cao như tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (516 ca); phường Văn Miếu, quận Đống Đa (117 ca); phường Văn Chương, quận Đống Đa (90 ca).

Từ ngày 6-20/9, quận Thanh Xuân tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 quy mô lớn để chủ động phòng ngừa, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất với 13 điểm tiêm chủng lưu động trên địa bàn.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm