Giết bạn tình đồng giới để cướp điện thoại

04/08/2008 10:00 GMT+7 | Thế giới

Vì muốn có chiếc điện thoại di động, Cường (chưa thành niên) chấp nhận 'quan hệ' với Đài. Sau nhiều lần quan hệ mà vẫn không được điện thoại, Cường đã đâm chết Đài

Ngày 31/7, tòa án tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Lê Minh Cường (chưa thành niên) 15 năm tù về hai tội giết người, cướp tài sản. Ngoài ra, phía bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng.

Trước đây, Cường bị Phạm Tấn Đài, một người đồng tính gạ “quan hệ” để đổi một chiếc điện thoại di động. Cường đồng ý và đã cùng Đài “quan hệ” 4 lần, nhưng Đài vẫn không mua điện thoại cho Cường.

Ngày 25/3, để chiếm đoạt chiếc điện thoại Nokia 6020 của Đài, Cường gọi điện cho Đài hẹn đi chơi. Trong chuyến đi chơi đó, khi “quan hệ” xong, Cường hỏi Đài chiếc điện thoại hứa cho, nhưng Đài nói chưa có tiền mua.

Không được đáp ứng chiếc điện thoại như đã hứa, Cường rút dao trong túi quần ra và gí vào cổ Đài bắt đưa điện thoại. Bị Đài chống trả, Cường dùng dao đâm khiến Đài bị đứt động mạch và chết do mất nhiều máu.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Pháp luật TP HCM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm