Giao lưu “Khắc phục hậu quả bom mìn vì bình yên cuộc sống”

01/04/2013 07:33 GMT+7 | Thế giới

Tối 31/3, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam - Hà Nội, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504) đã tổ chức Chương trình giao lưu “Khắc phúc hậu quả bom mìn vì bình yên cuộc sống”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đến dự.

Phát biểu tại Chương trình giao lưu, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh với những hậu quả nặng nề. Hơn 37 năm đất nước sống trong hòa bình nhưng hậu quả chiến tranh thì vẫn còn dai dẳng. H iện còn trên 20% diện tích đất đai toàn quốc bị ô nhiễm bom mìn với hơn 100 nghìn người chết và bị thương từ sau chiến tranh đến nay, trong đó phần lớn là lao động chính trong gia đình và trẻ em.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Ô nhiễm bom mìn đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự, môi trường và tính mạng, đời sống của nhân dân. Hàng năm, Chính phủ phải chi hàng nghìn tỷ đồng cho rà phá bom mìn, cấp cứu, hỗ trợ nạn nhân bom mìn, tái định cư, an sinh xã hội ở vùng ô nhiễm bom mìn; chưa tính đến những thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân, những ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.


Kiểm tra các vùng đất khả nghi có bom mìn bằng các thiết bị tìm kiếm chuyên dụng. Ảnh: SODI

Phó Thủ tướng cho biết: Để khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025, sau hơn 3 năm thực hiện, đến nay Ban Chỉ đạo 504 đã tổ chức biên soạn xong dự thảo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật khắc phục hậu quả bom mìn; tổ chức thực hiện dự án “Điều tra, lập bản đồ bom mìn toàn quốc” và đã hoàn thành việc điều tra, lập bản đồ bom mìn tại 49/63 tỉnh; triển khai xây dựng đề án nâng cấp một số Trạm Y tế cấp xã và Trung tâm Y tế cấp khu vực theo mức độ ưu tiên...

Cũng theo Phó Thủ tướng: Để làm sạch hết bom mìn sau chiến tranh, Việt Nam cần có kinh phí hàng chục tỷ USD với thời gian kéo dài hàng trăm năm, chưa kể hàng tỷ USD cho phục vụ tái định cư, an sinh xã hội ở vùng ô nhiễm bom mìn; vì thế cho nên việc tập trung mọi nguồn lực cả trong nước và quốc tế là rất cần thiết. Để đạt được mục tiêu của Chương trình 504, c ùng với sự nỗ lực của Chính phủ, rất cần sự nỗ lực của toàn xã hội, phát huy nội lực để thực hiện Chương trình.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng kêu gọi các tầng lớp cộng đồng xã hội, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, kiều bào ta ở nước ngoài tích cực tham gia, hưởng ứng, cổ vũ nhằm góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự đồng thuận và sự thân thiện của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế . Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng cần nhận được sự hợp tác tích cực, sự hỗ trợ từ Chính phủ các nước cũng như bạn bè quốc tế để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đã hợp tác cùng các ban, ngành, địa phương của Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam.

Tại Chương trình giao lưu, các đại biểu đã được nghe những vị khách mời như Đại tá Nguyễn Xuân Tùng, Phó Tư lệnh Binh chủng Công bình; Thiếu tá Nghiêm Xuân Long, Tham mưu trưởng, Tiểu đoàn 93, Bộ Tư lệnh Công binh; Trung tá Trần Quang Lập, Trưởng ban Công binh tỉnh Bình Định; chị Nguyễn Thị Hạ, vợ liệt sỹ Trần Hữu Hòa, Lữ đoàn 249 (quê Ba Vì, Hà Nội)... chia sẻ về sự vất vả, khó khăn, nguy hiểm cũng như sự hy sinh và những thành tích, kết quả rà phá bom mìn, vật nổ mà Bộ đội Công binh đã làm được trong thời gian qua.

Mọi người cũng khâm phục về nghị lực vươn lên trong cuộc sống của người phụ nữ Việt Nam có chồng không may hy sinh khi làm nhiệm vụ đem lại cuộc sống bình yên cho những vùng đất còn sót lại bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. Các đại biểu cũng đã được nghe đại diện tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (Peace Tree) nói về những dự án khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ tại Việt Nam trong thời gian tới.

Chương trình giao lưu “Khắc phúc hậu quả bom mìn vì bình yên cuộc sống” được tổ chức nhằm hưởng ứng kỷ niệm Ngày thế giới phòng chống bom mìn (4/4); đồng thời, biểu dương những tập thể, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã có đóng góp tích cực trong việc khắc phục hậu quả, hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Đây còn là một sự kiện quan trọng nhằm tiếp tục tạo sự đồng thuận của cộng đồng trong nước, quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh ở nước ta.

Theo Nguyễn Cường
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm