Giám đốc bệnh viện Hòa Bình xin từ chức sau tai biến chạy thận 8 người chết

20/07/2017 10:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xin từ chức sau vụ bệnh viện để xảy ra tai biến chạy thận khiến 8 người tử vong.

“Với trách nhiệm  của người đứng đầu, để giữ uy tín cho bệnh viện, cho ngành, tôi xin được từ chức”, ông Dương vừa cho biết.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân bị tai biến trong vụ chạy thận được hồi sức tích cực tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Vũ Hà/TTXVN

Trước đó, để phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến vụ tai biến chạy thận, ông Dương đã bị tạm đình chỉ công tác 2 lần.

Trong chiều ngày 19/7, Sở Y tế Hòa Bình và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng đã họp kiểm điểm ông Trương Quý Dương với tư cách người đứng đầu để xảy ra sự cố chạy thận tại Đơn nguyên thận, Khoa hồi sức tích cực vào ngày 19/5. Đa số đồng ý hình thức khiển trách đối với ông Dương.

Sự cố chạy thận tại Hòa Bình: Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can

Sự cố chạy thận tại Hòa Bình: Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can

Ngày 22/6, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Theo bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Sở Y tế Hòa Bình, ngày 21/7, Hội đồng kỷ luật của Sở Y tế Hòa Bình sẽ họp kiểm điểm và đưa ra hình thức kỷ luật chính thức với ông Dương.

Theo TN/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm