Ga Sài Gòn bán gần 100.000 vé tàu Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

02/10/2018 20:28 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 2/10, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tính đến 14 giờ ngày 2/10, sau gần 2 ngày bán vé tàu Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đã có 94.751 vé đặt chỗ với tổng số tiền hơn 137 tỷ đồng; trong đó, số vé đã thanh toán là 39.978 vé qua hệ thống online và các đại lý, với số tiền trên 56 tỷ đồng...

Theo ông Đỗ Quang Văn, đây là số vé theo số thứ tự đăng ký từ ngày 1/10 cho hành khách đi tàu từ 25/1/2019 đến 19/2/2019. Như vậy, còn khoảng hơn 200.000 vé, trong tổng số 300.000 vé được mở bán để phục vụ hành khách đi lại trong thời gian trước và sau Tết 2019.

Chú thích ảnh
Hành khách nhắn tin qua điện thoại lấy số thứ tự để mua vé tàu Tết vào ngày 1/10

Theo khảo sát của phóng viên, lúc 16 giờ cùng ngày trên trang web dsvn.vn, vé tàu Tết để từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành phố miền Trung đều hiển thị một màu đỏ đậm (hết chỗ), chỉ còn khoảng vài chục ghế phụ cho hành khách lựa chọn. Cụ thể, từ ga Sài Gòn về ga Đà Nẵng vào ngày 31/1/2019 (nhằm 26 tháng Chạp âm lịch). Tương tự, gần như tất cả các tòa tàu trên các chuyến tàu chạy tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi vào ngày 31/1/2019.

Đại diện ga Sài Gòn lưu ý các hành khách, thời gian giữ chỗ là 72 giờ cho các vé được đặt trong khoảng thời gian từ ngày 1 - 5/10/2018. Sau đó, từ ngày 6 - 10/10, thời gian giữ chỗ sẽ giảm xuống còn 48 giờ, và thời gian giữ chỗ cho các vé đặt sau ngày 10/10 trở đi là 24 giờ.

Đối với những hành khách không có thiết bị đặt mua vé trên mạng thì có thể đến ga Sài Gòn mua vé trực tiếp. Để tạo sự trật tự, không chen lấn và mất thời gian chờ đợi, hành khách đến ga mua vé trực tiếp phải lấy số thứ tự bằng cách nhắn tin đến tổng đài 8377, sau đó tổng đài sẽ cung cấp một số thứ tự kèm thời gian hẹn khách đến ga mua vé.

Toàn cảnh vé tàu, xe ô tô máy bay để người dân đi lại Tết Nguyên đán

Toàn cảnh vé tàu, xe ô tô máy bay để người dân đi lại Tết Nguyên đán

Hiện, các bến xe, cảng hàng không, ga tàu… tại các thành phố lớn đã sẵn sàng phục vụ tốt nhất và đảm bảo an toàn cho hành khách trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Hoàng Hải (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm