Đủ yếu tố khởi tố vụ bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh

27/11/2017 21:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo công an quận 12, vụ bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12) có đủ dấu hiệu để khởi tố vụ án, điều tra về tội “hành hạ người khác”.

Chiều 27/11, Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, Phó trưởng công an quận 12 cho biết, sau khi sự việc xảy ra, qua thu thập chứng cứ, đã có 8 gia đình có con học tại cơ sở trên đưa các cháu tới làm việc với cơ quan công an và yêu cầu xử lý về mặt hình sự.

Bên cạnh đó, căn cứ vào hồ sơ, quá trình điều tra và lời khai của bà Phạm Thị Mỹ Linh, cơ quan điều tra đánh giá đủ dấu hiệu để khởi tố về tội “hành hạ người khác” theo khoản 2, Điều 110 Bộ luật hình sự. Hiện nay, cơ quan đã tiến hành biện pháp ngăn chặn, làm thủ tục khởi tố vụ án và chuyển sang Viện kiểm sát.

Chú thích ảnh
Đã có đủ yếu tố để khởi tố chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (quận 12) tội “hành hạ người khác”. Ảnh: CTV

Hiện chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh là bà Phạm Thị Mỹ Linh đang bị công an quận tạm giữ để lấy lời khai và điều tra; đồng thời tiếp tục triệu tập bảo mẫu có xuất hiện trong clip bạo hành trẻ. Bước đầu, bà Phạm Thị Mỹ Linh đã thừa nhận hành vi dùng tay chân, muôi múc canh, can nhựa… để đánh đập các em bé. 

Liên quan đến vụ việc trên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng đã có công văn đề nghị thường trực UBND quận 12 chỉ đạo UBND phường Hiệp Thành ra quyết định giải thể lớp mẫu giáo Mầm Xanh vì đã vi phạm nghiêm trọng quy định về tổ chức hoạt động, ảnh hưởng đến việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

Theo UBND quận 12, sáng nay, UBND phường cũng đến lớp trẻ Mầm Xanh để thông báo sắp xếp cho 36 trẻ đang học tại cơ sở này đến học tại mầm non Hoạ Mi 2 trên địa bàn phường.

Trường mầm non Mầm Xanh được thành lập năm 2014, hiện đang giữ 36 trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi. Qua kiểm tra, chỉ có chủ cơ sở là có bằng Cao đẳng mầm non, 2 người giữ trẻ còn lại không có bằng chuyên môn.

Tội "Hành hạ người khác" được quy định tại điều 110 – Bộ luật Hình sự ban hành năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 như sau: Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật;

b) Đối với nhiều người’

Đối với vụ việc người giúp việc hành hạ bé 2 tháng tuổi nên nếu bị khởi tố sẽ có thêm tình tiết tăng nặng là "phạm tội với trẻ em".

VIDEO Phụ huynh phẫn nộ với bảo mẫu mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ

VIDEO Phụ huynh phẫn nộ với bảo mẫu mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ

Chứng kiến clip ghi nhận tình trạng đày đọa dã man các trẻ mầm non tại cơ sở mầm non, các phụ huynh rất đau lòng khi không ngờ con cháu mình phải chịu sự bạo hành bởi những hành vi trái đạo đức, vô lương tâm của những bảo mẫu nơi đây.

Đan Phương/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm