Du lịch Thái Lan “tỉnh giấc” sau lũ lụt

04/01/2012 18:32 GMT+7 | Thế giới

Du lịch Thái Lan đang tỉnh giấc sau hơn 1 tháng ngủ quên bởi bởi ngập lụt ở 32 trên 77 tỉnh trên toàn đất nước, riêng thủ đô Bangkok có tới 8 quận phía Bắc chìm trong biển nước.

Nana Entertainment, khu phố ăn chơi nổi tiếng Bangkok đã sầm uất trở lại. Những du khách đến từ Phương Tây tràn ngập các quán bar san sát nhau trong một quần thể nhà 3 tầng đầy ắp các cô gái trong trang phục gợi cảm và nồng nặc mùi bia.

Cùng với những khu giải trí nổi tiếng khác của thủ đô Bangkok như Patpong, các phố giải trí chính là một điểm thu hút nổi bật của du lịch Thái.

Nana mới chỉ đông đúc trở lại từ tháng 12 khi trận lụt lịch sử vừa mới rút dần khỏi các quận phía Bắc Bangkok. “Trong tháng 11, có 3 triệu người Bangkok còn phải sơ tán xuống Pattaya để tránh lụt thì khách du lịch đương nhiên không tới đây làm gì. Du lịch ước tính mất 70% lượng khách trong tháng 11.” Anh Quý, một hướng dẫn viên du lịch đi Thái Lan cho biết.

Theo con số chính thức của Tổng cục du lịch Thái Lan, trong tháng 11, số lượng khách giảm tới 274.101 lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 10 cũng mất 40.790 lượt.


“Tuy vậy, tính tới hết tháng 10, du lịch Thái Lan đã tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 15,8 triệu lượt khách, gần đạt mục tiêu cả năm 16 triệu. Bất chấp lũ lụt, du lịch Thái Lan vẫn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong năm nay.” Ông Huỳnh Đăng Khoa, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Con số du khách Việt Nam vào Thái Lan cũng rất ấn tượng. Theo số liệu của Tổng cục du lịch Thái Lan, năm ngoái 2010, số lượt khách Việt Nam đạt 420.000 lượt. Năm nay, tính tới hết tháng 10 đã đạt 452.000 lượt. Dự tính cả năm, con số này sẽ cán mốc nửa triệu. Hiện Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách những quốc gia có số du khách vào Thái Lan đông nhất.

“Số lượng du khách Việt Nam vào Thái Lan đang phục hồi rất nhanh, các tour đi Thái Lan từ Việt Nam ở công ty chúng tôi từ nay tới Tết âm lịch đã kín chỗ.” Ông Vichai Sahassapol, giám đốc điều hành của công ty du lịch Donna Tour, đối tác chính của nhiều công ty du lịch Việt Nam ở Thái Lan, cho biết.

Du lịch Thái Lan hấp dẫn khách Việt bởi giá tour rất mềm, các dịch vụ thăm quan, mua sắm, ẩm thực, ăn chơi đều khá chất lượng và hợp với thói quen của đa số người Việt. Cho tới nay, tour đi Thái Lan vẫn là tour hot được đặt nhiều nhất và có số lượt người đi rồi vẫn đi lại nhiều nhất.

“Tình trạng giá vé máy bay nội địa tăng vọt như hiện nay càng đẩy khách du lịch ra nước ngoài. Bây giờ, cư dân Sài Gòn đi Hạ Long đắt hơn nhiều so với đi Thái Lan. Chính vì thế, chúng tôi coi đây là thị trường mục tiêu quan trọng. Dù lũ lụt khiến có những chuyến bay đi Thái Lan trong tháng 11 mất tới 50% lượng khách, chúng tôi vẫn quyết định đưa máy bay hạng khủng Boing 777 với 67 ghế hạng comfort vào phục vụ từ ngày 1/11 theo đúng kế hoạch.” Ông Ngô Minh Đức, Tổng đại lý hàng không Turkish Airlines tại Việt Nam cho biết.

Trang Thư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm