Dự báo thời tiết: Từ đêm 23/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc

22/10/2019 20:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Kí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 22/10, thời tiết ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc xuống phía Nam. Từ chiều 23/10 Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; trong đêm 23 và ngày 24/10 Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Miền Bắc nắng hanh, miền Trung mưa giảm

Thời tiết ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Miền Bắc nắng hanh, miền Trung mưa giảm

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đều có nắng hanh, nhiệt độ cao nhất 31 độ C. Miền Trung mưa giảm, có nơi mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ sáng sớm 25/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Từ ngày 24/10 gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cấp 2-3; đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo thời tiết, Thời tiết, Tin bão mới nhất, Du bao thoi tiet, không khí lạnh, dự báo thời tiết, tin bão mới, tin thời tiết, thoi tiet, thời tiết hà nội, tin bao
Từ đêm 23/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Từ đêm 23 đến ngày 24/10 Hà Nội có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Thời tiết đêm 22 và ngày 23/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết, tin bão mới nhất từ nay đến hết mùa mưa bão: Còn 5 cơn bão

Nhận định những tháng cuối năm 2019, mật độ bão trên khu vực Biển Đông có xu hướng cao hơn trung bình, dự báo từ nay đến cuối năm còn khoảng 3-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Tiếp tục đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1,0oC, riêng tháng 12/2019 khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn từ 1,0-1,5oC.

Dự báo đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu tháng 1/2020. Rét đậm tập trung nhiều trong tháng 1 và tháng 2/2020. Đề phòng các đợt rét đậm kéo dài 5-10 ngày trong thời gian này và khả năng xuất hiện băng giá, sương muối, đặc biệt khu vực vùng núi phía Bắc.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm