Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13/11: Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ

12/11/2018 20:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 12/11, các khu vực trong cả nước đều có mưa, riêng Bắc Bộ về đêm trời lạnh, nhiệt độ có nơi dưới 20 độ C.

Hà Nội và miền Bắc có mưa nhỏ, cuối tuần có không khí lạnh mạnh

Hà Nội và miền Bắc có mưa nhỏ, cuối tuần có không khí lạnh mạnh

Các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh khiến trời chuyển mưa trong chiều và đêm 17, kéo dài sang ngày 18/11.

Dự báo thời tiết đêm 12 và ngày 13/11

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC.

Dự báo thời tiết, Thời tiết, Tin thời tiết, Thời tiết Hà Nội, Không khí lạnh, không khí lạnh tăng cường, thời tiết hôm nay, tin thời tiết mới nhất, thời tiết ngày mai
Phố cổ Hà Nội mùa Đông. Ảnh minh họa: Internet

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27, có nơi trên 27oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30; phía Nam có nơi trên 30oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độoC.

Dự báo thời tiết 10 ngày từ 12/11 đến ngày 21/11

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 12 đến ngày 14, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Ngày 15, ngày 16, có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 17 đến ngày 21, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 17, ngày 18, sau có mưa vài nơi. Trời chuyển lạnh. 

Dự báo thời tiết, Thời tiết, Tin thời tiết, Thời tiết Hà Nội, Không khí lạnh, không khí lạnh tăng cường, thời tiết hôm nay, tin thời tiết mới nhất, thời tiết ngày mai
Phố Hà Nội mùa Đông. Ảnh minh họa: Internet

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 12 đến ngày 14, có mưa rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 15 đến ngày 17, có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 18 đến ngày 21, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 18, sau có mưa vài nơi. Trời chuyển rét. 

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 12 đến ngày 14, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung nhiều tại khu vực vùng núi. Ngày 15, ngày 16, có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 17 đến ngày 21, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 17, ngày 18, sau có mưa vài nơi. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét. 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 12 đến ngày 16, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 13 có mư rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 17 đến ngày 22, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông trong ngày 17 đến 21, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc trời chuyển lạnh. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 12 đến 17, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 18 đến ngày 21, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông từ ngày 18 đến ngày 19, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Tây Nguyên: Từ ngày 11 đến ngày 17, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 18 đến ngày 21, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông từ ngày 18 đến ngày 19, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nam Bộ: Từ ngày 11 ngày 17, chiều tối đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 18 đến ngày 21, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông từ ngày 18 đến ngày 19, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

T.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm