Dự báo thời tiết: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa to, khả năng xảy ra mưa đá

05/03/2020 07:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm 4/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ngày và đêm 5/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Thời tiết đêm mùng 4, ngày 5/3: Không khí lạnh tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác tại Bắc Bộ và Trung Bộ

Thời tiết đêm mùng 4, ngày 5/3: Không khí lạnh tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác tại Bắc Bộ và Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 4/3, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Đêm mùng 4 và ngày 5/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m kết hợp với không khí lạnh nên Bắc Bộ có mưa; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 5/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ có mưa rào và dông. Ảnh: Internet

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 17-20 độ, vùng núi 15-18 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; cao nhất từ 17-20 độ C.

Chú thích ảnh
Mưa ngập các tuyến phố tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ; phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, phía Nam 20-23 độ C; cao nhất từ 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Tây Nguyên nhiệt độ thấp từ 18-21 độ C; cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hoàng Nam/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm