Đột kích vũ trường, 300 dân chơi tháo chạy giữa đêm

25/05/2018 14:48 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Rạng sáng 25/5, lực lượng thuộc đội 6 phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng đoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội quận 1 bất ngờ kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính tại DC Club (Cống Quỳnh, quận 1), đồng thời đưa 70 người không có giấy tờ tùy thân, nghi vấn về ma túy, phạm pháp hình sự về trụ sở công an phường làm việc.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác kiểm tra hành chính tại DC Club – một trong những tụ điểm ăn chơi ở trung tâm thành phố.

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, hơn 300 người đang vui chơi, nhảy múa điên cuồng theo tiếng nhạc trong DC Club nhanh chóng thoát ra ngoài, tuy nhiên bị lực lượng công an bên ngoài chặn lại.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy một số viên nén nghi là ma túy, số khác thì bị vứt phi tang nát vụn dưới sàn nhà. Bất ngờ hơn, công an đã phát hiện một thanh niên nghi vấn tàng trữ vũ khí nguy hiểm nên lập tức áp sát, tách riêng để kiểm tra và phát hiện người này có trữ 1 con dao bấm và 1 viên đạn của loại súng R16. Ngay sau đó, nam thanh niên này bị đưa về trụ sở phòng Cảnh sát hình sự để lấy lời khai, điều tra.

Sau khi kiểm tra DC Club, cơ quan chức năng lập biên bản về nhiều lỗi vi phạm hành chính như: hoạt động quá giờ quy định, buông lỏng quản lý để khách sử dụng ma túy tại tụ điểm kinh doanh… Đồng thời đưa 70 người không có giấy tờ tùy thân, hay nghi vấn về ma túy, phạm pháp hình sự, về trụ sở công an phường làm việc. Qua kiểm tra, công an xác định có 7 người dương tính với chất ma túy.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm