Đông như... phủ Tây Hồ ngày Tết

09/02/2016 19:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Được coi là điểm đến linh thiêng trong hệ thống đình - đền - chùa Hà Nội, Phủ Tây Hồ vào những ngày Tết luôn thu hút lượng khách hành hương khổng lồ.

Theo chia sẻ của lực lượng an ninh, vào chiều mùng 1 Tết Bính Thân, Phủ Tây Hồ đã rơi vào tình trạng quá tải vì phải đón quá nhiều du khách. Còn trong sáng mùng 2 Tết, theo quan sát của Thể thao &Văn hóa, dù không tắc đường, nhưng lượng khách tới đây vẫn lên tới hàng ngàn người.

Nhưng, cũng cần ghi nhận một điểm tích cực năm nay: phía quản lý đã tổ chức bãi gửi xe máy miễn phí để phục vụ du khách, nhằm tránh tình trạng chặt chém khách gửi xe như mọi năm.


Lực lượng trông giữ xe miễn phí là các chiến sĩ công an
cùng một số sinh viên tình nguyện quận Tây Hồ


Du khách được phân luồng để đi bộ vào phủ nhằm tránh cảnh ách tắc

Nhưng chỉ bước qua cổng chính, người ta sẽ gặp biển người nườm nượp
Cảnh đặt lễ và khấn vái diễn ra ở tất cả các điểm trong quần thể phủ Tây Hồ

Nhiều người đặt lễ tại phía ngoài

Hoặc đặt trước điện Mẫu vì khong muốn chen vào trong

Phía trong điện Mẫu quá đông, du khách phải tìm chỗ đứng

Bệ đặt đồ lễ luôn quá tải, du khách phải chờ tới lượt mình

Người phụ nữ này bật khóc, trình báo với công an về việc
vừa bị móc túi mất 2 triệu đồng và giấy tờ xe khi dâng lễ


Lượng khách hành hương tới Phủ Tây Hồ sẽ còn kéo dài cho tới hết tháng Giêng


Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm