Dọn dẹp “vùng chết” trên núi Everest

20/04/2010 09:12 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Một đội 20 Sherpa vừa công bố kế hoạch đưa thi thể những người leo núi không may tử nạn trên “vùng chết” (những khu vực có độ cao hơn 8.000m) của núi Everest xuống mặt đất.

Lãnh đạo nhóm Sherpa này, ông Namgyal, cho biết “vùng chết” đã cướp đi sinh mạng của khoảng 300 nhà leo núi kể từ năm 1953. Kế hoạch của các Sherpa là sẽ bắt đầu di chuyển tới “vùng chết” từ ngày 1/5 và mang về ít nhất 5 thi thể. Ngoài ra, các Sherpa cũng sẽ thu gom khoảng 3 tấn rác mà người ta đã vứt lại khu vực này trong quá trình chinh phục Everest.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm