Đối tượng giết người ra đầu thú sau 10 ngày lẩn trốn trong rừng sâu

02/08/2019 07:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/8, đối tượng Bùi Văn Tiển (sinh năm 1979) là nghi phạm giết vợ là chị Phạm Thị Hoan (sinh năm 1983), cùng trú tại tại xóm Nhòn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Hòa Bình đã ra đầu thú sau 10 ngày lẩn trốn trong rừng sâu.   

Công an Bình Thuận truy nã hai đối tượng trốn khỏi trại tạm giam

Công an Bình Thuận truy nã hai đối tượng trốn khỏi trại tạm giam

Chiều 1/7, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với hai đối tượng trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận ngày 30/6.

Theo thông tin từ Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết, hồi 20 giờ, ngày 22/7, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xóm Nhòn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy (Hòa Bình).

Chú thích ảnh
Đối tượng Bùi Văn Tiển tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vũ Hà - TTXVN

Trong lúc cãi nhau, Bùi Văn Tiển đã dùng điếu cày đánh vào đầu vợ là chị Phạm Thị Hoan. Tiếp đó, đối tượng này lại tiếp tục dùng dao đâm chị Hoan cho đến chết, rồi Tiển bỏ vào rừng lẩn trốn.   

Để truy bắt đối tượng này, Công an huyện Yên Thủy đã huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân và và nhân dân địa phương truy tìm tại khu rừng Thung Lót, thuộc xóm Nhòn, xã Lạc Thịnh nơi Bùi Văn Tiển lẩn trốn. Sau 10 ngày bị bao vây, biết không còn đường thoát, chiều 1/8, Bùi Văn Tiển đã ra đầu thú.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm