Doanh số bán nhà mới ở Mỹ lập 'đỉnh' trong ba tháng

27/07/2017 16:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Thương mại Mỹ ngày 26/7 công bố số liệu cho thấy doanh số bán nhà mới tăng 0,8% lên mức đã điều chỉnh 610.000 căn và là mức “đỉnh” trong ba tháng qua, Nếu so với cùng kỳ năm 2016, mức tăng này là 9,1%.

Kết quả trên có được là do nhu cầu đối với nhà ở tại Mỹ duy trì ở mức cao. Doanh số bán nhà mới thường chiếm 10% tổng doanh số bán nhà tại Mỹ.

Theo số liệu trên, doanh số bán nhà đơn lập mới tại miền Tây nước Mỹ tăng 12,5% lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2007. Con số này tại khu vực Trung tây nước Mỹ là 10%, song giảm tại miền Nam và "đi ngang" tại vùng Đông Bắc Mỹ.

FED cảnh báo nền kinh tế Mỹ đối mặt với bất ổn

FED cảnh báo nền kinh tế Mỹ đối mặt với bất ổn

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen ngày 21/6 cảnh báo nền kinh tế Mỹ sẽ đối mặt với "bất ổn đáng kể" bắt nguồn từ hoạt động kinh tế trong nước trì trệ và tác động của kịch bản Anh rời khỏi EU...

Giá nhà trung bình trong tháng 6/2017 giảm 4,2% xuống 310.800 USD/căn, so với mức cao kỷ lục ghi nhận trong tháng trước đó.

Lượng nhà dự trữ để bán tại Mỹ hiện đang ở mức cao nhất trong tám năm qua và ước đạt 272.000 căn.

TTXVN/Kd (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm