Đổ giàn giáo, 2 công nhân tử vong vì rơi từ tầng 16

05/11/2012 16:45 GMT+7 | Thế giới

Đang thi công, giàn giáo từ tầng 16 của tòa nhà 28 tầngbỗng dưng đổ sập, kéo theo hai công nhân đang thi công rơi thẳng xuống phía dưới.


Tòa nhà nơi xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 người tử vong

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng  5/11 tại công trình số 609 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, họ bỗng nghe thấy tiếng động rất lớn phát ra từ tòa nhà đang thi công tại 609 Trương Định.

“Ngẩng lên, chúng tôi thấy hệ thống giàn giáo của công trình đã bị sập và rơi thẳng xuống phía dưới,” một nhân chứng sinh sống gần địa điểm xảy ra sự cố cho hay.

Hai công nhân đang làm việc trên giàn giáo cũng rơi xuống theo, cả hai đều rơi vào tình trạng hết sức nguy kịch.

15 phút sau, hai nạn nhân này đã được đưa đi cấp cứu. Một số công nhân đang thi công tại tòa nhà này cho hay, hai công nhân bị rơi xuống cùng giàn giáo, một người khoảng 40 tuổi và người kia 18 tuổi, quê Yên Bái. Nhà thầu thi công là Công ty cổ phần VIMECO - Tổng Công ty cổ phần Vinaconex.

Dự án này thuộc Khu nhà ở, Dịch vụ thương mại và trường học Nam Đô do Công ty Cổ phần đầu tư dầu khí Toàn Cầu làm chủ đầu tư, cao 28 tầng cùng 2 tầng hầm.

Theo thông tin mới nhất, cả hai nạn nân đều đã tử vong. Tuy nhiên, danh tính của họ vẫn chưa được xác định.

Trước đó, trên địa bàn Hà Nội, nhiều sự cố sập giàn giáo cũng đã diễn ra, trong đó điển hình là vụ sập giàn giáo nghiêm trọng tại khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông khiến 1 người tử vong và 4 người khác bị thương ngày 21/2/2012.

Theo Sơn Bách
VietnamPlus

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm