Đồ chơi Halloween: Úm ba la, hóa ra những con ma!

19/10/2016 20:41 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ với 3 bước làm đơn giản, bạn đã hoàn thành một con ma đồ chơi ngộ nghĩnh cho đêm Halloween.


Làm con ma có dễ không? Câu trả lời là: Cực đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị những vật liệu cần thiết và làm theo hướng dẫn dưới đây là ổn thôi.

Nào cùng bắt đầu nhé!

Chuẩn bị:

- Một miếng vải màn mỏng

- Keo hồ tinh bột

- Một chai nhựa cũ

- Kim chỉ

- Một quả bóng nhựa

- Dây sắt nhỏ

- 1 miếng vải đen, hoặc hạt cườm, cúc áo màu đen để làm mắt ma


Cách làm:

Bước 1: Làm tay và đầu con ma

- Chai nhựa: bỏ nắp

- Làm tay: Kéo giãn đoạn dây sắt nhỏ. Đặt đoạn giữa của dây sắt vào phần cổ chai nhựa rồi quấn vòng quanh cổ chai (Chỉ quấn từ 1-2 vòng vì còn phải để chừa dây làm tay ma).

Hai đầu dây sắt thừa hai bên chính là tay của con ma.

- Làm đầu: Đặt quả bóng nhựa lên miệng chai, sau đó dùng keo gắn lại.



Bước 2: Làm người con ma

- Dùng tấm vải màn mỏng chùm lên xung quanh đầu, tay con ma vừa làm.

- Phết keo lên xung quanh miếng vải. Nên dùng loại keo xịt cho dễ sử dụng.


Bước 3:

- Mang con ma ra nắng để chúng khô lớp keo. Sau đó khéo léo gỡ phần vải màn và phần khung người bên trong ra.


- Trang trí thêm mắt cho con ma bằng cách cắt hai miếng vài hình tròn màu đen rán vào phần đầu của con ma. Bạn cũng có thể dùng hạt cườm hoăc cúc áo để thay thế.


Như vậy là con ma đã hoàn thành rồi. Bạn có thể dùng nó để trang trí trong nhà, cùng có thể mang nó đi… doạ người khác nữa cũng được đó.

Chúc các bạn thành công!

Xuân Anh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm