Điều tra vụ sử dụng súng tự chế tại một quán bar ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

04/01/2019 16:20 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/1, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết: Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ sử dụng súng tự chế tại một quán bar trên đường Nguyễn Huệ (phường 7, thành phố Tuy Hòa).

Điều tra vụ nghi dùng súng tự chế bắn bị thương một phụ nữ

Điều tra vụ nghi dùng súng tự chế bắn bị thương một phụ nữ

Chiều 13/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ một đối tượng nam nghi dùng súng tự chế làm bị thương một phụ nữ tại khu chung cư Đài Tiếng nói Việt Nam

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 3/1, nhóm bạn của Trần Huy Vũ (22 tuổi, ở xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đến quán Bar&Lounge đường Nguyễn Huệ (phường 7, thành phố Tuy Hòa) để ăn uống và nghe nhạc. Tại đây, trong lúc Trần Huy Vũ đi lên cầu thang đã xảy ra va chạm với Nguyễn Bảo Trung (còn gọi là Tý Gấu, 31 tuổi ở xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa). Sau đó, Trung và nhóm bạn dùng dao đâm Vũ bị thương.

Chú thích ảnh
Kính cửa vỡ do phát bắn từ súng tự chế gây ra - Ảnh: Thanh Niên

Một thanh niên khác (chưa rõ danh tính) đi cùng với Nguyễn Bảo Trung đã dùng súng (được xác định là súng tự chế loại bắn bi) bắn từ ngoài vào trong làm vỡ cửa kính. Thanh niên này còn cầm súng chĩa vào bàn nơi nhóm của Trần Huy Vũ ngồi; sau đó bỏ chạy ra ngoài và điều khiển xe máy tẩu thoát.

 Vụ việc đã khiến Nguyễn Bảo Trung, Trần Huy Vũ  và Lê Triệu Mẫn  (là bạn của Vũ, 24 tuổi, ở phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bị thương.

Cơ quan Công an thành phố Tuy Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm