Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong

24/01/2020 14:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/1, Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe khách và một xe gắn máy làm 3 người tử vong, xảy ra vào khuya 23/1 (tức 29 tháng Chạp).

Tháng 1/2020, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí

Tháng 1/2020, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí

Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết, tháng 1/2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/1/2020), toàn quốc xảy ra 1.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết 591 người và làm bị thương 968 người.

Cụ thể, vào khoảng 22h40 phút ngày 23/1, anh Nguyễn Ngọc Nguyên (21 tuổi, ngụ tại huyện Ea Kar), điều khiển xe gắn máy mang Biển kiểm soát 47F1 – 505.21 chở theo Nguyễn Hữu Phúc và Nguyễn Đình Nhất (cùng 21 tuổi, cùng ngụ tại huyện Ea Kar).

Chú thích ảnh
 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN.

Khi đến địa điểm tại Km87+300, trên quốc lộ 26, địa phận thuộc thôn Đoàn Kết, xã Ea Týh, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk thì bất ngờ xảy ra tai nạn với xe khách mang Biển kiểm soát 79B – 018.95 do tài xế Nguyễn Văn Kiệt (49 tuổi, ngụ tại tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, ba thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hoài Thu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm